| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên: Những nhân vật quyền lực chỉ sau ông Kim Jong-un

Thứ Tư 22/04/2020 , 14:50 (GMT+7)

Một số gương mặt tiêu biểu có quyền lực chỉ sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Triều Tiên.

Kim Yo-jong

Do con của Kim Jong-un còn quá nhỏ, nên người đầu tiên được nhắc tới là Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Kim và người bạn tin cậy, để duy trì dòng máu “Núi Paektu” đã lãnh đạo Triều Tiên trong ba thế hệ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và người em gái quyền lực Kim Yo-jong. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và người em gái quyền lực Kim Yo-jong. Ảnh: Reuters

Kim Yo-jong, 31 tuổi, đóng vai trò cố vấn tham mưu cho Kim Jong-un, nhân viên chính thức, và có vai trò ảnh hưởng đáng kể trong các nhân vật quyền lực hàng đầu.

Bà gần đây đã được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Bà có quyền kiểm soát chặt chẽ các chức năng chính của đảng, tự đặt mình là nguồn sức mạnh chính đằng sau lãnh đạo tập thể, và đã được ghi nhận trong quá khứ vì góp phần hiện đại hóa hình ảnh anh trai của mình.

Trong những năm gần đây, bà hay được nhìn thấy ở bên cạnh anh trai trong các hội nghị quốc tế lớn với các Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc hoặc đi du lịch đến Hàn Quốc trong Thế vận hội mùa đông 2018 với tư cách là một đặc phái viên.

Nhưng mặc dù Kim Yo-jong, đang nổi lên duy trì chế độ trong sự nghiệp của gia đình, vẫn còn một số vấn đề cần xem xét liệu bà có được phép đảm nhận công việc đứng đầu hay không.

Choe Ryong Hae

Ngoài ra, Kim Yo-jong có thể vẫn là một nhân vật đứng đầu cùng với một nhóm các nhân vật cao cấp đang cùng nhau điều hành đất nước thoát khỏi sự hỗn loạn. Triều Tiên đang phải đối mặt với cả virus Corona và căng thẳng gia tăng với Mỹ về chương trình vũ khí hạt nhân.

Đi đầu sẽ là Phó Nguyên soái Choe Ryong Hae, 70 tuổi, người trước đây cũng được coi có thể là người kế vị, và đã trở thành nguyên thủ quốc gia danh nghĩa của Triều Tiên vào năm ngoái khi ông được thăng chức Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội).

Phó nguyên soái Choe Ryong-hae. Ảnh: Getty Images.

Phó nguyên soái Choe Ryong-hae. Ảnh: Getty Images.

Đó là phần thưởng dành cho sự phục vụ lâu dài trong đảng cầm quyền và hàng thập kỷ trung thành với gia đình ông Kim. Trước đây ông giữ vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Năm 2019, ông là một trong ba quan chức cấp cao bị Mỹ trừng phạt vì vi phạm nhân quyền.

Pak Pong Ju

Phó Nguyên soái Choe thường được thấy trong các sự kiện cấp cao với Pak Pong Ju, Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đồng thời là cựu Thủ tướng nhà nước, có vai trò giám sát thúc đẩy Triều Tiên đưa ra nhiều hoạt động thị trường tự do hơn để hồi sinh nền kinh tế và giúp họ sống sót sau các lệnh trừng phạt.

Kim Yong Chol

Ông Kim Yong Chol - Cánh tay phải của Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: Getty Images.

Ông Kim Yong Chol - Cánh tay phải của Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: Getty Images.

Kim Yong Chol, Phó Chủ tịch đảng và cựu đặc phái viên hạt nhân hàng đầu, trước đây từng là giám đốc tình báo, sẽ là một lựa chọn giúp chỉ đạo các nỗ lực ngoại giao quốc tế, bao gồm các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ với Tổng thống Donald Trump.

Ri Son Gwon

Kim có thể sẽ được hỗ trợ bởi cựu cánh tay phải Ri Son Gwon, Bộ trưởng Ngoại giao mới được bổ nhiệm, trước đây thường dẫn đầu các cuộc hội đàm cấp cao với Hàn Quốc và là người có kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán quân sự do từng làm đại tá cấp cao trong quân đội quốc gia.

(Theo Telegraph)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm