| Hotline: 0983.970.780

Trụ sở hơn 7 tỷ vừa đưa vào sử dụng đã hỏng

Thứ Tư 22/12/2021 , 09:48 (GMT+7)

Trụ sở xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn được xây dựng năm 2020, đưa vào sử dụng vào tháng 1/2021, nhưng chỉ sau vài tháng đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nứt trần, dột nước chỉ vài tháng sau khi đưa vào sử dụng

Trụ sở xã Quảng Chu được xây dựng vào năm 2020, quy mô là nhà 2 tầng với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 1/2021. Đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng Phú Thành (Công ty Phú Thành), có địa chỉ tại tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn 3 tháng sau khi đưa vào sử dụng, công trình đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, dột nước và nhiều bất cập phát sinh. Theo như báo cáo của UBND xã, phòng họp và các phòng làm việc ở tầng 2 bị nứt trần, thấm nước. Mặc dù đã được Chủ đầu tư và Công ty Phú Thành sửa chữa nhưng vẫn không khắc phụ được. Ngoài ra 2 bên cầu thang và nhà vệ sinh nam cũng có xuất hiện nước nhỏ thành giọt, gây ẩm mốc tường và ảnh hưởng tới quá trình làm việc của cán bộ, công chức của xã.

Ông Lê Phúc Lâu, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới nói việc nứt trần, dột nước đã ảnh hưởng tới làm việc của cán bộ, công chức xã. Ảnh: Toán Nguyễn.

Ông Lê Phúc Lâu, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới nói việc nứt trần, dột nước đã ảnh hưởng tới làm việc của cán bộ, công chức xã. Ảnh: Toán Nguyễn.

Ông Lê Phúc Lâu, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quảng Chu thông tin: Các phòng làm việc ở tầng 2 đều bị nứt trần, mưa là chảy thành dòng phải lấy xô nước hứng, kê bàn ghế và tủ làm việc ra rất khổ để tránh nước mưa. Bản thân phòng ông Lâu cũng bị nứt trần, nước thấm vào hỏng hết một phần tường, mốc xanh xuất hiện trên diện rộng.

Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã Quảng Chu cũng bị thấm nước, rêu mốc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã Quảng Chu cũng bị thấm nước, rêu mốc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Chứng minh sự việc trên, một cán bộ xã đã dẫn phóng viên đi tất cả các phòng làm việc ở tầng 2 của tòa nhà, khẳng định phòng nào cũng bị nứt trần, tường và dột nước. Trong đó có 3 phòng bị nặng nhất là phòng họp, phòng làm việc của Chủ tịch Cựu chiến binh và phòng của Bí thư Đoàn thanh niên xã, ngày mưa là không làm việc được do nước dột khắp nơi.

Việc mưa dột, nứt tường không chỉ ảnh hưởng tới làm việc của cán bộ, mà cũng làm hư hỏng nhiều tài liệu và tài sản là bàn ghế, máy tính…

Vết nứt trần (vị trí khoanh đỏ) tại một phòng làm việc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Vết nứt trần (vị trí khoanh đỏ) tại một phòng làm việc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sai phạm ngay từ thời điểm bắt đầu xây dựng

Để làm rõ vấn đề này, Phóng viên Báo NNVN đã đến làm việc với đại diện chủ đầu tư là bà Vũ Thị Hồng Yến, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Bà Yến thông tin: Hiện nay trụ sở xã Quảng Chu vẫn đang trong thời gian bảo hành, chưa nghiệm thu tiếp nhận công trình. Khi xuất hiện các sự cố, Ban đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục sửa chữa.

Mặc dù Công ty Phú Thành đã sửa chữa một lần, làm thêm mái che, nhưng công trình vẫn tiếp tục có dấu hiệu mở rộng thêm các vết nứt. Vấn đề này vẫn chưa được chủ đầu tư thông tin về giải pháp xử lý tiếp tục như thế nào và những ai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì để xảy ra sai phạm tại công trình trụ sở xã Quảng Chu.

Công ty Phú Thành trong quá trình xây dựng trụ sở xã Quảng Chu đã liên kết với người dân san lấp đất ruộng trái phép, đến nay vẫn chưa bị UBND huyện xử lý. Ảnh: Toán Nguyễn.

Công ty Phú Thành trong quá trình xây dựng trụ sở xã Quảng Chu đã liên kết với người dân san lấp đất ruộng trái phép, đến nay vẫn chưa bị UBND huyện xử lý. Ảnh: Toán Nguyễn.

Nói thêm về quá trình xây dựng trụ sở xã Quảng Chu, vào tháng 1/2020 Công ty Phú Thành khi làm mặt bằng công trình không chở đất thải đi đổ vào đúng nơi quy định, mà đã liên kết với người dân địa phương san lấp trái phép vào đất ruộng. Ngay sau đó, UBND xã Quảng Chu đã lập biên bản và xử phạt 2,5 triệu đồng với hành vi trên.

Nhưng việc xử phạt của cấp xã chỉ như “gãi ngứa”, doanh nghiệp tiếp tục san lấp thêm hàng ngàn m2 ruộng, vượt quá thẩm quyền nên UBND xã đã báo lên cấp trên. Sự việc này sau đó cũng đã được Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh, lúc này UBND huyện Chợ Mới và các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn mới tiến hành xử lý.

Tuy nhiên đến nay, đã gần 2 năm để xảy ra sai phạm, tức sắp hết hiệu lực xử lý về vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đơn vị này vẫn chưa phải chịu thêm bất cứ hình thức xử phạt theo pháp luật nào của huyện Chợ Mới và của tỉnh Bắc Kạn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm