| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ gây căng thẳng biên giới

Thứ Bảy 05/09/2020 , 14:18 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa kêu gọi đồng cấp Ấn Độ tháo ngòi nổ căng thẳng biên giới Himalaya, đồng thời đổ lỗi cho đối phương gây ra xung đột.

Phái đoàn đàm phán quân sự cấp cao Trung Quốc và Ấn Độ tại cuộc đàm phán. Ảnh: Twitter

Phái đoàn đàm phán quân sự cấp cao Trung Quốc và Ấn Độ tại cuộc đàm phán. Ảnh: Twitter

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại thủ đô Moscow (Nga), ông Ngụy đưa ra những bình luận trên.

Theo đó, cuộc hội đàm giải quyết căng thẳng biên giới, kéo dài hơn hai giờ giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Ấn – Trung, ông Ngụy nói: “Nguyên nhân và gốc rễ của căng thẳng leo thang kéo dài thời gian qua ở khu vực biên giới là rất rõ ràng, với trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Ấn Độ”, hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời ông Ngụy.

Trong khi đó, hiện Ấn Độ chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào xung quanh sự kiện này. Theo tờ SCMP, cuộc hội đàm quốc phòng Ấn- Trung đánh dấu cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao hai quốc gia, kể từ khi xảy ra các cuộc đụng độ quân sự ở khu vực biên giới Ladakh suốt vài tháng qua.

Tại cuộc họp, ông Ngụy đã nói với ông Singh rằng, đối thoại "thẳng thắn" là quan trọng trong việc xoa dịu căng thẳng biên giới nhưng Trung Quốc sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình.

“Trung Quốc không thể mất một inch lãnh thổ của mình. Quân đội Trung Quốc luôn sẵn sàng, có đủ năng lực và tự tin trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”, ông Ngụy nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng kêu gọi Ấn Độ không làm gia tăng căng thẳng bằng các hành động khiêu khích và chơi xấu công khai, đồng thời đề nghị cả hai bên cần nghiêm túc thực hiện thỏa thuận quan trọng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đạt được.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hiện cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đã tăng cường lực lượng đến khu vực căng thẳng biên giới tranh chấp sau cuộc đụng độ vào tháng 6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tay đôi.

Hôm qua (4/9), Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ Manoj Naravane đã có chuyến thị sát đường biên giới trên bộ và bày tỏ hy vọng, các cuộc đàm phán giữa đôi bên có thể giúp giải quyết tình hình căng thẳng.

Trong khi đó, Mỹ cũng tin rằng cả Trung Quốc và Ấn Độ đều không muốn đẩy tình thế căng thẳng hiện nay đến mức chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp giữa hai nước.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm