| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc sẽ thua trong chiến tranh thương mại với Mỹ?

Thứ Hai 01/10/2018 , 10:30 (GMT+7)

Ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng hiện rõ trong đời sống kinh tế 2 nước, đồng thời tác động lên cả tình hình thế giới.

Nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tổn thất lớn hơn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Nhiều phân tích cho thấy, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi vào một chiến thắng trước đối thủ lớn nhất của Mỹ.

Bắc Kinh có thể trở thành kẻ thất bại vĩ đại, cho dù cuộc đối đầu về thương mại giữa đôi bên chắc chắn khiến cả hai đều chịu thiệt hại, đặc biệt khi căng thẳng vượt ra ngoài vấn đề thương mại. Trên thực tế, điều này đã có dấu hiệu xảy ra cả ở lĩnh vực quân sự, an ninh và ngoại giao. Nhiều nguồn tin mới đây cho biết, có khả năng Mỹ và Trung Quốc sẽ huỷ cuộc họp ngoại giao và an ninh vào tháng tới.

Chinadaily hôm qua cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh không thách thức cũng như hướng tới thay thế vị trí lãnh đạo của Mỹ trên thế giới. Đây liệu có phải dấu hiệu sự lùi bước của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ đang leo thang? Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) hôm qua đã có bài phân tích cho rằng, về lâu dài cuộc chiến thương mại sẽ khiến Trung Quốc bị “đau” nhiều hơn, so với Mỹ.

Trước hết, kinh tế Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Năm 2017, Trung Quốc đã xuất sang Mỹ hơn 500 tỉ USD hàng hoá. Ở chiều ngược lại, Mỹ chỉ xuất khẩu 130 tỉ USD hàng hoá vào Trung Quốc. Quan hệ thương mại với Mỹ đem lại lợi ích cho Trung Quốc nhiều hơn so với đối thủ. Theo số liệu Sách trắng Trung Quốc mới công bố, xuất khẩu vào Mỹ chiếm 19% tổng xuất khẩu của nước này, trong khi xuất khẩu vào Trung Quốc chỉ chiếm 8% tổng xuất khẩu của Mỹ. Hiện tại, thương mại chiếm 20% GDP Trung Quốc, với Mỹ chỉ là 14%. Các lý thuyết kinh tế cho thấy, cuộc chiến thương mại sẽ khiến các nước xuất khẩu bị tổn thương nhiều hơn so với các nước nhập khẩu.

Một vấn đề khác, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn hiện đang phục vụ cho lợi ích lớn nhất của Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc phát triển bùng nổ trong 4 thập niên vừa qua dựa trên vai trò trung tâm sản xuất của thế giới. Sự kéo dài cuộc đối đầu với Mỹ sẽ khiến cho các công ty cả trong và ngoài nước ở Trung Quốc phải đa dạng hoá sản xuất, đồng thời dịch chuyển sang các quốc gia khác an toàn hơn, như Việt Nam, Mexico, Malaysia, hay Indonesia. Điều này trên thực tế đang diễn ra với xu hướng ngày càng mạnh. Các công ty Trung Quốc vốn mua sản phẩm công nghệ từ Mỹ cũng sẽ phải chuyển tới nơi khác để tránh thuế.

Chiến tranh thương mại đồng thời khiến cho các nhà đầu tư phải hãm lại. Theo SCMP, hiện tại các nhà đầu tư nước ngoài đang “góp” cho kinh tế Trung Quốc khoảng 2,5 nghìn tỉ NDT (363,8 tỉ USD), tương đương 3.1% GDP danh nghĩa. Xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng là ba đầu máy của nền kinh tế Trung Quốc. Về trung hạn, các số liệu thống kê cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chịu tác động mạnh hơn so với Mỹ, dù cả hai đều chịu thiệt hại vì các đòn “ăn miếng, trả miếng” lẫn nhau thời gian vừa qua. Ông Donald Trump như các tuyên bố vừa qua, đang để ngỏ khả năng không chỉ giới hạn đối đầu về thương mại song phương với Trung Quốc mà còn mở rộng ra cả lĩnh vực đầu tư và trao đổi công nghệ. 

Là một doanh nhân, ông Trump chắc chắn không chấp nhận cảnh Mỹ nhận phần ít trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc là một trong những mục tiêu ông Trump đặt ra trong cuộc đua Tổng thống năm 2016, nhưng có lẽ những gì ông và Washington hướng tới lúc này còn cao hơn cả vấn đề thương mại.

(Theo SCMP, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm