Phát triển hải quân là một trong những tâm điểm trong kế hoạch hiện đại hoá quân đội của Trung Quốc |
Theo số liệu được công bố trước thềm Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc hôm 5/3, Trung Quốc sẽ chi 1,11 nghìn tỉ NDT (khoảng 175 tỉ USD) cho quốc phòng trong năm 2018.
Nếu số liệu này chính xác, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng 8,1% so với năm 2017 (151 tỉ USD). Mặc dù vậy, theo Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London (Anh), mức chi quốc phòng của Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với con số 603 tỉ USD của Mỹ.
Theo AFP, việc Bắc Kinh tăng chi tiêu quốc phòng phù hợp với kế hoạch hiện đại hoá quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình. Việc kinh tế tăng trưởng tốt cũng là lý do khiến Bắc Kinh có thể rộng tay chi tiêu. Trong năm 2017, GDP của Trung Quốc theo báo cáo tăng 6,9% và mục tiêu trong năm 2018 nước này đặt ra là 6,5%. Tại Đại hội đảng toàn quốc hồi tháng 10/2017, ông Tập cho biết muốn xây dựng một đội quân đẳng cấp thế giới vào năm 2050.