| Hotline: 0983.970.780

Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Bùi Tân

Thứ Năm 02/01/2020 , 14:43 (GMT+7)

Sáng 2/1 tại Hà Nội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Bùi Tân (Bùi Khương).

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình ông Bùi Tân.

Ông Bùi Tân (Bùi Khương) còn có bí danh Tân Thu, Đà Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ông Bùi Tân vào Đảng tháng 3/1930. Năm 1926, ông tham gia hoạt động cách mạng tại Thái Lan thuộc Chi bộ Tổng hội ở Băng Cốc. Từ tháng 1/1930 đến tháng 5/1954, ông tham gia hoạt động cách mạng và giữ nhiều vị trí quan trọng như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban Quân khu 4, Trưởng Ban kinh tài liên Việt Hà Tĩnh.

Ông Bùi Tân tham gia thành lập Mặt trận Việt Minh và giữ chức Chủ nhiệm Việt Minh tại địa phương. Trong thời gian hoạt động cách mạng, ông Bùi Tân hai lần bị địch bắt và giam tại nhà lao Hà Tĩnh và Buôn Mê Thuật.

Từ tháng 3/1962 đến tháng 12/1964, ông Bùi Tân công tác tại Tổng cục Lâm nghiệp. Tháng 1/1965, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Trong suốt quá trình công tác, ông Bùi Tân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ngày 13/12/2019, ông Bùi Tân được Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị thay mặt Tổng cục Lâm nghiệp đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cũng trong sáng ngày 2/1 tại Bộ NN-PTNT, Bộ Công an công bố quyết định khen thưởng tập thể các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT vì thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua có Văn phòng Bộ NN-PTNT.

Các đơn vị được tặng Bằng khen gồm: Cán bộ, nhân viên Cơ quan Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất