| Hotline: 0983.970.780

Ung thư đại tràng và kết tràng

Thứ Hai 18/01/2010 , 11:48 (GMT+7)

Xin giáo sư cho biết các triệu chứng của bệnh ung thư đại tràng và kết tràng?

* Xin cho biết các triệu chứng của bệnh ung thư đại tràng và kết tràng?

Trần Văn Hằng, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Ung thư đại tràng là một loại ung thư đường tiêu hóa thường gặp, phần lớn ở người trên 40 tuổi, nam nhiều hơn nữ. Theo vị trí phát sinh có thể chia ra ung thư trực tràng và ung thư kết tràng.

Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là bụng đau, thay đổi tính chất phân, trạng thái dinh dưỡng suy sụp và khối u ở bụng. Đau bụng là triệu chứng thường có, đau vừa phải và ở vùng có ung thư, tăng lúc hoạt động, bắt đầu đau ngắt quãng, âm ỉ, về sau trở nên liên tục. Đại tiện phân nát, có máu, lần đi tiêu tăng, nếu ruột bị tắc sinh táo bón. Khối u ở bụng, khoảng 70% bệnh nhân lúc đến khám đã sờ thấy khối u và thời kỳ cuối có di căn hạch lymphô. Sút cân, thiếu máu, mệt mỏi và thể trạng suy mòn vào cuối kỳ. Trường hợp ung thư trực tràng thì đại tiện nhiều lần, phân có mùi hoặc có máu, tiêu chảy, hậu môn đau, mót rặn, táo bón, bụng đau. Có thể tiểu nhiều lần, tiểu khó.

- Ung thư kết tràng: Đau dọc theo vùng đại tràng, đau khu trú hoặc đau vùng bụng dưới, thời gian đau cách quãng, thường không kéo dài quá 2 tuần.

Số lần đại tiện tăng và phân không thành khuôn. Khối u dọc theo đại tràng, bề mặt lồi lõm, ấn đau, không di chuyển theo nhu động ruột. Thiếu máu, gầy, mệt mỏi. Soi kết tràng phát hiện ung thư và lấy tổ chức ruột làm sinh thiết xác định chẩn đoán. X quang phát hiện khốí u.

- Ung thư trực tràng: Phân không thành khuôn và số lần đại tiện nhiều hơn bình thường. Triệu chứng mót rặn và bụng đau không giảm sau khi đại tiện.

Thăm khám trực tràng có thể sờ thấy khối u. Soi trực tràng và làm sinh thiết xác định chẩn đoán. Phẫu thuật là phương pháp điều trị chủ yếu của ung thư đại tràng và ung thư kết tràng.

* Xin cho biết tình hình nhiễm HIV ở nước ta những năm gần đây và đã có thuốc gì để kéo dài cuộc sống của những người nhiễm HIV hay chưa?

Nguyễn Hồng Loan, Lý Nhân, Hà Nam

Nước ta mới phát hiện thấy trường hợp nhiễm HIV đầu tiên vào tháng 12/1990 vậy mà tính đến cuối tháng 9/2009 con số nhiễm HIV còn sống đã lên tới 156.802 trường hợp, trong đó có 34.391 trường hợp chuyển sang AIDS. Đã có tới 44.232 người chết vì căn bệnh thế kỷ này. Đáng buồn là HIV/AIDS đã lan ra 100% các tỉnh và thành phố, 98% các quận huyện và 71% số xã phường trong cả nước. Hơn nữa có tới trên 80% số người dương tính với HIV lại ở tuổi 20-39, lứa tuổi đẹp nhất và đang phát triển tài năng nhất trong cuộc đời.

Nguyên nhân lây nhiễm HIV có nguồn gốc nhiều nhất từ tình trạng tiêm chích ma túy, tới 55%; khoảng 15,7% từ quan hệ tình dục không an toàn (trong đó có rất nhiều do chồng vợ lây cho nhau) và có 1,8% do mẹ truyền cho con. Hiện nay chúng ta đã có đủ thuốc ARV để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm HIV khi chỉ số CD4 đã thấp hơn ngưỡng 250. Vì vậy khi nghi ngờ bị nhiễm HIV cần đi xét nghiệm (miễn phí) ngay tại các cơ sở y tế và đăng ký để sử dụng thuốc ARV khi cần thiết.

Được điều trị bằng thuốc này có thể kéo dài sự sống thêm hàng chục năm và vẫn có thể lao động, tham gia các hoạt động xã hội như những người khác. Năm 2006 Quốc hội Khóa XI đã thông qua Luật Phòng chống HIV/AIDS. Chính phủ đã ban hành Chiến lược phòng chống AIDS đến năm 2010, trong đó có những biện pháp rất cụ thể như huy động toàn xã hội tham gia công tác này, tăng cường tổ chức các nhóm đồng đẳng để tự chăm sóc giúp đỡ nhau, hỗ trợ cán bộ chuyên trách và triển khai các biện pháp điều trị bằng thuốc ARV cho các bệnh nhân AIDS, phát bơm kim tiêm cho người nghiện hút... Pháp luật nước ta nghiêm cấm phân biệt đối xử, kỳ thị với người nhiễm HIV ở nhà trường, ở nơi làm việc, ở nơi khám chữa bệnh...

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm