Áp dụng quy trình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học sẽ tạo ra sản phẩm lúa, gạo an toàn, tăng lợi nhuận cho nông dân vùng ĐBSCL.
Sản xuất lúa hữu cơ: Xu hướng mới của Đồng bằng sông Cửu Long
HTX nông nghiệp Tân Lập, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng vừa thu hoạch dứt điểm 50ha lúa đông xuân 2023 – 2024, sản xuất theo hướng hữu cơ. Bà con xã viên đánh giá, so với các vụ đông xuân trước, canh tác lúa theo hướng hữu cơ giúp tăng thêm lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng mỗi hecta. Nhờ ứng dụng quy trình canh tác tiên tiến kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ và liên kết với doanh nghiệp ngay từ đầu để cung ứng vật tư đầu vào.
Với lợi thế này, HTX vừa đăng ký tham gia sản xuất lúa theo quy trình canh tác của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.
Anh VĂN CÔNG PHƯƠNG - Giám đốc HTX nông nghiệp Tân Lập, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng: “Hướng tới 1 triệu ha này, bà con rất phấn khởi vừa được giá cả, nông sản có giá. Thứ hai là bà con có thể bán được tín chỉ các bon để tăng thêm thu nhập để có thể đầu tư vào quá trình sản xuất khác”.
Thành lập từ năm 2013, thế nhưng đến năm 2018 HTX nông nghiệp Tân Long ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mới định hình được việc sản xuất thế nào để phát triển bền vững.
Từ đó HTX bắt đầu thay đổi quy trình sản xuất lúa vô cơ truyền thống sang canh tác theo hướng hữu cơđể thích hợp với môi trường, giảm tối thiểu phân thuốc hóa học.
Thương hiệu Gạo sạch Vị Thủy ra đời trở thành sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh. Đã tạo được niềm tin cho xã viên về định hướng phát triển theo con đường hữu cơ.
Ông NGUYỄN VĂN THÍCH – Phó Giám đốc HTX nông nghiệp Tân Long, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang:“1ha ngày xưa lợi nhuận khoảng trên 30 triệu trở lại. Bây giờ 1ha khoảng 60 – 70 triệu. Cụ thể như vụ đông xuân vừa rồi tất cả các thành viên chúng tôi năng suất trên 10 tấn/ha. Giá thị trường lúc đó 7.300 chúng tôi cộng thêm 800 đồng nữa tăng thêm một khoảng lợi nhuận cho bà con nông dân”.
Hiện nay, HTX nông nghiệp Tân Long đang liên kết với Công ty BSB nanotech, NetZero Carbon xây dựng mô hình thí điểm 100ha, sản xuất lúa giảm phát thải. Tiên phong ứng dụng gói giải pháp xanh giúp lúa tăng năng suất, giảm phát thải khí nhà kính. Nếu thành công mô hình sẽ đóng góp quan trọng vào thành công của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.
Ông NGUYỄN THÀNH HƯỞNG –Quản lý hoạt động ngành nông nghiệp, Công ty Cổ phần Công nghệ Nano BSB Nanotech: “Chúng ta biết rằng canh tác láu khí phát thải rất lớn nên chúng tôi cùng với một số công ty đang tiến hành làm công tác làm mô hình AWY ”.
Ông TRẦN MINH TIẾN – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần NetZero Carbon: “Để cho đề án này được hiện thực và được bà con nông dân hồ hởi tham gia. Tôi nghĩ cần phải phát triển thêm MRV quan trắc, đánh giá giảm phát thải và khâu cuối cùng là thương mại hóa tín chỉ các bon. Đây là 2 khâu cần phải làm ngay thì Đề án 1 triệu ha này”.
Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao không chỉ nâng cao hạ tầng cơ sở, quan trọng hơn là tổ chức lại sản xuất trong toàn bộ ngành hàng lúa gạo của ĐBSCL. Mục tiêu hướng đến là giảm chi phí sản xuất, hình thành các HTX, tổ chức nông dân, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để tiêu thụ lúa gạo với mức độ cao, ổn định và lâu dài. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất, tạo sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn ĐBSCL.
Ông LÊ MINH HOAN – Bô trưởng Bộ NN–PTNT : “Tất cả các quy trình các tác lúa thông qua chuẩn quy trình để người nông dân tuân thủ để hướng tới giảm chi phí và bán được tín chỉ carbon. Vì vậy chúng tôi sẽ có 1 quy trình để đi tập huấn ho người nông dân…”
Việc triển khai, lồng ghép hàng loạt các chương trình, giải pháp để giúp sản xuất lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả. Đã tạo động lực để bà con tiếp tục đầu tư sản xuất tiến tới đạt tiêu chuẩn hữu cơ, theo Chiến lược mà ngành nông nghiệp các địa phương vùng ĐBSCL đang hướng tới.