Quan trắc, đánh giá và phân tích chất lượng môi trường, nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông sản an toàn, nghiên cứu các giải pháp thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong nông nghiệp… là những kết quả nổi bật của Viện Môi trường Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT). Điều đáng nói dù là Viện mới thành lập được mấy năm nay nhưng “bản đồ” các kết quả chuyển giao khoa học công nghệ rộng khắp toàn quốc.
Năm 2013 đơn vị đã xây dựng được 16 quy trình khoa học công nghệ chuyển giao cho 29 tỉnh điển hình như: Chế phẩm men ủ vi sinh hữu ích xử lý phụ phẩm làm phân bón; Quy trình xử lý chế biến tinh bột sắn; Quy trình tổng hợp ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học BVTV tại Hà Nội, Hải Dương; Chuyển giao quy trình sử dụng phân bón hữu cơ sinh học cho cây lạc, cây hồ tiêu tại Quảng Trị, Đắc Nông; Ứng dụng mô hình thu gom và công nghệ xử lý bao bì thuốc BVTV theo hình thức phân tán cho Hải Phòng; Quy trình thu gom, sản xuất và ứng dụng than sinh học tại Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình…
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp cho biết, thời gian tới đội ngũ chất xám của đơn vị sẽ chủ yếu tập trung vào những vấn đề nóng nhất trong môi trường nông nghiệp như xử lý phế thải trồng trọt, phế thải chăn nuôi, xử lý tồn dư thuốc BVTV…