| Hotline: 0983.970.780

Vườn quốc gia Côn Đảo trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới

Thứ Tư 05/06/2024 , 17:48 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 5/6, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã ra quân trồng cây nhằm góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình trồng cây được Vườn quốc gia Côn Đảo chia làm 2 đợt với tổng số khoảng 630 cây. Số cây đã trồng đợt 1 là gần 300 cây, gồm điệp anh đào và dầu rái.

630 cây giống sẽ được Vườn quốc gia Côn Đảo trồng tại công trình hồ chứa nước Đất Dốc.

630 cây giống sẽ được Vườn quốc gia Côn Đảo trồng tại công trình hồ chứa nước Đất Dốc.

Theo ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, chương trình nhằm tiếp tục khơi dậy và phát triển phong trào “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây” và nâng cao ý thức của mỗi người dân về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động. Đồng thời, đây là hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6.

Trồng cây gây rừng là nhiệm vụ hàng năm của Vườn quốc gia Côn Đảo. Năm nay, vị trí trồng cây được tổ chức tại công trình hồ chứa nước Đất Dốc. Công trình vừa hoàn thành cuối mùa khô năm 2023 - 2024, hiện đang chuẩn bị tích trữ nước đầu mùa mưa.

Công trình hồ chứa nước Đất Dốc sẽ được đưa vào khai thác trong năm nay nhằm phục vụ dân sinh và phòng chống cháy rừng.

Công trình hồ chứa nước Đất Dốc sẽ được đưa vào khai thác trong năm nay nhằm phục vụ dân sinh và phòng chống cháy rừng.

"Mục tiêu công trình này là dự trữ hơn 170.000m3 nước phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng và dự trữ nước phục vụ sinh hoạt cho người dân, tạo cảnh quan phát triển du lịch huyện Côn Đảo. Việc trồng cây tại đây giúp tăng mảng xanh và bảo vệ công trình hồ chứa nước”, ông Pho thông tin.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Chính sách đồng quản lý phát huy hiệu quả trong phòng chống cháy rừng

Hậu Giang Thực hiện chính sách đồng quản lý giúp Hậu Giang hạn chế, kiểm soát được tình trạng người dân ra vào rừng trái phép, nâng cao hiệu quả phòng chống cháy rừng.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.