| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Hoàng Liên thả 20 cá thể động vật hoang dã về rừng

Thứ Năm 23/06/2022 , 16:07 (GMT+7)

LÀO CAI Ngày 23/6, 20 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài quý hiếm đã được thả về về môi trường sống tự nhiên.

Một người dân Sa Pa phát hiện cu li nhỏ trong khi đi làm nương và mang trao cho Trung tâm cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên chăm sóc, thả về rừng. Ảnh: T.L

Một người dân Sa Pa phát hiện cu li nhỏ trong khi đi làm nương và mang trao cho Trung tâm cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên chăm sóc, thả về rừng. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết, ngày 23/6, Vườn Quốc gia Hoàng Liên phối hợp với Trung tâm cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tái thả 5 loài với 20 cá thể động vật hoang dã về rừng tự nhiên tại khu vực núi Xẻ, gần Cổng trời Ô Quý Hồ.

Số động vật hoang dã này được tiếp nhận từ các vụ thu giữ, hiến tặng được cứu hộ, nay tái thả về môi trường sống tự nhiên.

Số lượng cụ thể gồm: 3 cá thể cu li nhỏ (nycticebus pygmaeus); 5 cá thể rùa đầu to (platysternon megacephalum); 6 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata); 2 cá thể mèo rừng (prionailurus bengalensis); 4 cá thể trăn đất (python molurus).

Số động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên trong ngày 23/6/2022. Ảnh: T.L.

Số động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên trong ngày 23/6/2022. Ảnh: T.L.

Việc Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022) và 20 năm thành lập Vườn Quốc gia Hoàng Liên (12/7/2002 - 12/7/2022).

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 955 loài động vật hoang dã có giá trị bảo tồn mức quốc gia và toàn cầu. Trong đó có 155 loài quý, hiếm; 20 loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới; 19 loài thuộc phụ lục của CITES; 22 loài đặc hữu điển hình cho vùng núi cao Hoàng Liên Sơn.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất