Gia đình ông Tư đưa ra những chứng cứ xác thực
Ông Nguyễn Văn Tư (SN 1928 ở ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) bỗng dưng bị cơ quan chức năng cắt 688m2 đất để cấp cho bà Nguyễn Thị Điều, một người cùng xóm của ông Tư.
Theo lời của ông Nguyễn Văn Hải, con rể ông Tư (người được ủy quyền), cho biết: Căn cứ đo đạc thực tế kết hợp với chứng nhận QSDĐ của ông Nguyễn Văn Tư, thì phần đất đang tranh chấp thuộc tờ bản đồ số 6A, số thửa 273 (có diện tích là 750 m2 mục đích đất sử dụng cho đất vườn), còn thửa 276B, có diện tích 850m2 và 276C đã được UBND huyện Lấp Vò cấp giấy QSDĐ số 03944//QSDĐ/1659/QĐUB ngày 21/9/1999, do ông Nguyễn Văn Tư đứng tên với tổng diện tích 4.844 m2.
Năm 1975, ông Tư thỏa thuận bán đất cho ông Nguyễn Văn Hoằng (bố của bà Nguyễn Thị Điều), với lý do bán xây mồ mả, khi ông Hoằng mất có nơi yên nghỉ với diện tích là 200 m2, tổng số tiền là 200.000 đồng. Nhưng khi mua bán hai bên chỉ nói miệng. Theo đo đạc các thửa đất của ông Nguyễn Văn Tư nằm giữa đất của bà Nguyễn Thị Điều và đất của ông Ba Cao (hộ sát bên). Tổng diện tích 3 thửa đã được cấp giấy QSDĐ là thửa 276 B, 276 C và 273, sau đó huyện và xã xuống đo đạc lại để cấp QSDĐ cho hộ bà Điều. So sánh diện tích đo đạc thực tế so với đo cắm ranh giới chuẩn bị cấp QSDĐ cho bà Điều thì đất của ông Nguyễn Văn Tư bị cắt 688 m2.
Về vụ việc này, ông Trương Thanh Đạm, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, cho biết, vụ tranh chấp đất đai giữa hộ bà Điều với hộ ông Tư đã nhiều năm qua, mặc dù xã hòa giải nhiều lần nhưng không thành. UBND xã cũng thừa nhận từ trước tới giờ, ông Tư sở hữu mảnh đất đó để canh tác hoa màu. "UBND xã chỉ kết hợp với huyện Lấp Vò xuống đo đạc, còn việc ra quyết định cấp QSDĐ cho hộ bà Điều là huyện quyết định. Chúng tôi cấp xã chỉ có việc hòa giải, sau đó đưa về huyện giải quyết", ông Đạm nói.