| Hotline: 0983.970.780

Cầu thủ xuất sắc nhất qua các kỳ World Cup

Thứ Ba 13/07/2010 , 10:14 (GMT+7)

Những ai là cầu thủ xuất sắc nhất qua các kỳ World Cup?

* Những ai là cầu thủ xuất sắc nhất qua các kỳ World Cup?

Vũ Thu Kim, Trà Bồng, Quảng Ngãi

- Guillermo Stabile (1905-1966, Argentina).

Tiền đạo người Argentina chính là cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng trong kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử nhờ vào 8 bàn thắng trong 4 trận đấu.

- Oldrich Nejedly (1909-1990, Tiệp Khắc cũ).

Với 5 bàn thắng ghi được, tiền đạo của Sparta Prague trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại Italia ’34. 

- Leonidas da Silva (1913-2004, Brazil).

Chân sút có biệt danh "Viên kim cương đen" đã giành được danh hiệu Quả bóng vàng nhờ vào 7 bàn thắng cho ĐT Brazil. Quyết định cho Leonidas nghỉ dưỡng sức của HLV Ademar Pimenta trong trận Bán kết khiến Brazil thất bại 1-2 trước Italia. 

- Ademir Marques de Menezes (1922-1996, Brazil).

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup ’50 của Ademir có phần bị lãng quên khi đội chủ nhà thất bại trước Uruguay trong trận Chung kết.

- Sandor Kocsis (1929-1979, Hungary).

Với 11 bàn ghi được (hiệu suất 2,2 bàn/trận), Kocsis đã đoạt Quả bóng vàng tại Thụy Sỹ ’54.

- Just Fontaine (sinh năm 1933, Pháp).

Huyền thoại bóng đá Pháp vẫn đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại một VCK World Cup (13 bàn).

- Florian Albert (sinh năm 1941, Hungary).

Với 4 bàn thắng ghi được, Albert trở thành đồng Vua phá lưới tại Chile ’62 và nhận Quả bóng vàng World Cup.

- Eusebio da Silva Ferreira (sinh năm 1942, Bồ Đào Nha).

Là chân sút gốc Phi nổi tiếng nhất bóng đá Bồ Đào Nha cho tới lúc này, Eusebio trở thành Vua phá lưới World Cup 1966 (ghi được 9 bàn) và giúp ĐT Bồ Đào Nha đứng thứ 3 tại giải.

- Gerd Mueller (sinh năm 1944, Đức).

Với 10 bàn tại World Cup Mexico ’70, Gerd Mueller không hổ danh với biệt hiệu "Vua dội bom" mà CĐV đặt cho anh. 

- Grzegorz Lato (sinh năm 1950, Ba Lan).

Với 7 bàn ghi được, Lato đã giúp Ba Lan lần đầu giành vị trí thứ 3 trong lịch sử World Cup. 

- Mario Kempes (sinh năm 1954, Argentina).

Vua phá lưới với 6 bàn thắng, cựu tiền đạo của Rosario Central đoạt luôn danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 1978. 

- Paolo Rossi (sinh năm 1956, Italia).

Bị chỉ trích rất nhiều trong suốt thời gian đầu World Cup, Paolo Rossi chỉ thực sự tỏa sáng ở vòng bảng thứ hai. Với 6 bàn ghi được, anh đoạt cả 3 danh hiệu cùng lúc: Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất và chức VĐTG cùng Italia. 

- Diego Maradona (sinh năm 1960, Argentina).

Với những bàn thắng để đời và cả pha ghi bàn gây nhiều tranh cãi, Maradona đã đưa Argentina đoạt Cúp vàng 1986 và giành Quả bóng vàng.

- Salvatore Schilaci (sinh năm 1964, Italia).

Dù là "lính mới" tại ĐT lúc bấy giờ nhưng "Toto" Schilaci vẫn có được kỳ World Cup đáng nhớ với 6 bàn thắng dù Italia không vào được trận Chung kết.

- Romario de Souza Faria (sinh năm 1966, Brazil).

Cùng với đồng đội Bebeto, Romario làm khuynh đảo đối phương bằng khả năng ghi bàn bẩm sinh của mình và cùng với chiếc Cúp vàng cho ĐT Brazil, Romario được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

- Ronaldo (sinh năm 1976, Brazil).

Với 15 bàn tại 3 kỳ World Cup, anh đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn tại các VCK Mondial. Đáng tiếc do thể trạng không tốt trước trận Chung kết, Ronaldo không giúp Brazil vượt qua ĐT Pháp.

- Oliver Kahn (sinh năm 1969, Đức).

Thủ môn Kahn giúp Xe tăng Đức lọt vào tới trận Chung kết và với phong độ tốt của mình, anh xứng đáng giành Quả bóng vàng World Cup trên đất châu Á. 

- Zinedine Zidane (sinh năm 1972, Pháp).

Trong vai trò nhạc trưởng, "Zizou" quá xuất sắc khi dẫn dắt ĐT Pháp vào tới trận Chung kết. Dù gặp rắc rối với chiếc thẻ đỏ nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2006.

- Với 23,4% số phiếu bầu, Diego Forlan đã vượt qua Wesley Sneijder và David Villa để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Với 5 bàn thắng ghi được và ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi toàn đội, chân sút 31 tuổi này đã đưa Uruguay lọt vào tới Bán kết một kỳ World Cup kể từ năm 1986 và xứng đáng được tôn vinh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm