| Hotline: 0983.970.780

Cố tình khai thác thủy hải sản trái phép ở bãi tắm

Thứ Năm 12/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Không những thả lưới lồng, chà tôm, lưới cản để khai thác thủy hải sản trái phép, một số chủ phương tiện tàu thuyền còn thành lập cả nhóm 7 - 8 chiếc vào khu vực bãi tắm biển để hoạt động lén lút...

Gần đây, Công ty CP Môi trường đô thị (CPMTĐT) Quy Nhơn (Bình Định) tiếp tục tổ chức 2 chuyến vớt, thu gom rất nhiều lưới lồng (ngư dân gọi là lờ, rập), chà tôm, lưới cản đánh cá của ngư dân thả khai thác thủy hải sản trái phép tại khu vực bãi tắm biển Quy Nhơn dọc đường Xuân Diệu.

Kết quả, công ty đã vớt, thu gom được khoảng 1 tấn chà tôm, lưới cản đánh cá; toàn bộ tang vật vi phạm này được vận chuyển lên bãi rác Long Mỹ xử lý...

Ông Võ Văn Hoan – Phó Giám đốc Công ty CPMTĐT Quy Nhơn cho biết: “Không những thả lưới lồng, chà tôm, lưới cản để khai thác thủy hải sản trái phép, gần đây, một số chủ phương tiện tàu thuyền còn thành lập cả nhóm 7 - 8 chiếc vào khu vực bãi tắm biển để hoạt động lén lút khai thác ruốc, cá, tôm lúc rạng sáng từ 2 - 3 giờ 30 phút, nhằm né tránh lực lượng chức năng. Không dừng lại ở đó, khi lực lượng làm nhiệm vụ thì có một số đối tượng cản trở, hăm dọa.”

Theo quan sát của chúng tôi, khi lực lượng của Công ty CPMTĐT Quy Nhơn tiến hành vớt, thu gom các chà tôm, lưới lồng tại bãi tắm biển Quy Nhơn dọc đường Xuân Diệu, đoạn trước đường Lê Lợi nối dài thì có 2 đối tượng ra bãi biển đứng la lối, chưởi bới và hăm dọa: “Tao sẽ… chặt đứt đầu tụi bay...!”.

Sau đó, khi lực lượng công an được điều động đến bảo vệ làm nhiệm vụ thì 2 đối tượng nói trên bỏ đi. Một trong 2 đối tượng được tìm hiểu và kịp thời ghi tên là N.V.H, ở tổ 3, khu vực 1, phường Trần Phú (Quy Nhơn, Bình Định).

Cũng theo lời ông Võ Văn Hoan, dịp cuối tháng 2, Công ty CPMTĐT Quy Nhơn đã huy động lực lượng công nhân của công ty và phương tiện tàu cá của đơn vị phối hợp với lực lượng của UBND hai phường Trần Phú và Lê Lợi tiến hành 2 chuyến vớt, thu gom được hơn 1.000m lưới lồng của ngư dân thả khai thác thủy hải sản trái phép tại khu vực bãi tắm biển Quy Nhơn dọc đường Xuân Diệu.

Khi xe của công ty vận chuyển các tang vật vi phạm lên bãi rác Long Mỹ để xử lý thì cũng có một số đối tượng theo xe lên tận bãi rác ngăn cản, chặn xe hăm dọa tài xế đòi yêu cầu lấy lại lưới lồng. Tuy nhiên, công ty không chấp nhận và xử lý tiêu hủy đúng theo quy định.

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực bãi tắm Quy Nhơn cũng đã phát hiện và lập biên bản cảnh cáo 2 ngư dân ở phường Đống Đa và Trần Phú điều khiển phương tiện hoạt động trái phép tại vùng biển cấm khai thác thủy sản.

Theo ông Nguyễn Văn Tin - Đội trưởng Đội Kiểm tra môi trường bãi biển Quy Nhơn, thuộc Công ty CPMTĐT Quy Nhơn: “Trong dịp tết, các ngư dân không xác định được danh tính đã lén lút thả lưới lồng vào ban đêm tại khi vực bãi tắm biển Quy Nhơn để khai thác thủy hải sản. Một số đối tượng còn ngang nhiên cắt đứt 2 đoạn phao tiêu cảnh báo tại bãi tắm biển khu vực gần Tượng đài Chiến Thắng, đường Xuân Diệu, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.”

11-05-33_nh-vot-ch-tom-2
Tang vật được đưa lên xe để vận chuyển lên bãi rác Long Mỹ xử lý

Qua sự việc trên, ông Võ Văn Hoan đề nghị các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho ngư dân là không được đánh bắt ở khu vực bãi biển dọc đường Xuân Diệu, tạo điều kiện cho công ty làm tốt công tác vệ sinh môi trường và nhiệm vụ được giao.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ dạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, giữa năm 2014, TP. Quy Nhơn đã thực hiện thành công việc di dời toàn bộ tàu thuyền đang neo đậu tại khu vực biển Quy Nhơn dọc đường Xuân Diệu – An Dương Vương đến các vị trí neo đậu mới. Đồng thời tháo dỡ chồ, rớ, thu gom lưới lồng hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực biển Quy Nhơn, đảm bảo cho biển Quy Nhơn được sạch đẹp phục vụ phát triển du lịch.

Được biết, kể từ ngày 1/6/2014, UBND tỉnh Bình Định và UBND TP. Quy Nhơn nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu cũng như các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản tại khu vực biển Quy Nhơn dọc đường Xuân Diệu – An Dương Vương, tính từ bờ trở ra 2,5 km, nhằm mục đích xây dựng bãi biển Quy Nhơn sạch đẹp để phát triển du lịch. Các hành vi nghiêm cấm được được UBND TP. Quy Nhơn cho ghi cụ thể tuyên truyền trên các panô dọc tuyến bãi biển Xuân Diệu, nhưng các hộ ngư dân vẫn cố tình vi phạm nên các ngành chức năng phải có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm