| Hotline: 0983.970.780

Khai thác đá lấp hồ thủy lợi

Thứ Sáu 21/11/2014 , 08:20 (GMT+7)

Đập thủy lợi Tam Vinh (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, TT- Huế) đang bị bồi lấp do hoạt động khai thác đá làm đất tràn xuống hồ gây bồi lắng…

Hồ đập thủy lợi Tam Vinh được xây dựng cách đây 6 năm, từ nguồn vốn ODA của Phần Lan, nhằm đảm bảo tưới tiêu cho hơn 30 ha lúa và hàng chục ha hoa màu của cư dân thôn Hải Cát 1, xã Hương Thọ và những vùng lân cận.

Thế nhưng, mấy năm trở lại đây do hoạt động khai thác từ các mỏ đá của Cty Caxono Hương Thọ và Cty TNHH khai thác đá Việt Nhật (Cty Việt Nhật) đã làm lượng lớn đất đổ tràn gây bồi lắng làm công trình thủy lợi này không phát huy được tác dụng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, gần khu vực mỏ đá của Cty Việt Nhật, sau khi khai thác đơn vị đã dùng xe tải đổ đất thành đống lớn khoảng 5ha, cao gần 10m. Khi trời mưa lớn, khối lượng đất đá sẽ đổ ra, ngăn dòng chảy tự nhiên từ hồ Khe Bướm gây bồi lắng cho hồ đập Tam Vinh.

Tại hồ này, một khối lượng đất đá đã “án ngự” hơn chục mét, gây tắc nghẽn dòng nước. Bên cạnh đó, ở quanh mỏ đá, hàng trăm cây rừng của bà con trồng mấy năm nay bị bồi lấp, chỉ còn trơ đọt cây; hàng chục cây rừng trồng cũng mất dấu. Gần đó, một lượng lớn cây thông do đơn vị Lâm trường Tiền Phong quản lý cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ông Mai Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ cho biết, hồ Tam Vinh bị bồi lấp, thiếu nước sản xuất nên phần lớn diện tích lúa của thôn Hải Cát 1 phải bỏ hoang. Nhiều hộ chuyển đổi sang trồng cây khác nên từ gần 30 ha trồng lúa, hiện thôn Hải Cát 1 chỉ còn trên 9 ha, nhưng vẫn thiếu nước sản xuất.

Từ khi phát hiện tình trạng hồ bị bồi lấp, chính quyền địa phương và nhân dân nhiều lần kiến nghị cấp trên và yêu cầu có biện pháp khắc phục, nhưng các đơn vị khai thác đá vẫn không thực hiện. Mới đây, UBND xã Hương Thọ đã làm việc với Cty Coxano Hương Thọ và Cty Việt Nhật là các đơn vị khai thác đá để có biện pháp khắc phục tình trạng bồi lấp hồ.

UBND tỉnh TT- Huế cũng đã chỉ đạo thị xã Hương Trà thành lập đoàn vào cuộc kiểm tra nhằm xử lý tình trạng đất đá gây bồi lắng tại đầu nguồn Khe Bướm, ngăn dòng nước chảy vào hồ đập Tam Vinh.

15-54-50_2
Cây rừng của người dân thôn Hải Cát 1 bị bồi lấp

Theo đó, đoàn kiểm tra kết luận, trong quá trình khai thác, khối lượng đất đá từ mỏ đá của Cty Việt Nhật và một số đơn vị khác tập kết quá nhiều (cao 8m). Khi gặp thời tiết mưa làm cho một phần đất trên bề mặt bị nước cuốn trôi, bồi lấp với khối lượng 20-30 nghìn m3, ảnh hưởng đến đường dẫn nước tự nhiên vào Khe Bướm, ngăn dòng chảy vào hồ đập Tam Vinh.

Từ đó, đoàn kiểm tra yêu cầu trước mắt Cty Việt Nhật có giải pháp hạ độ cao khối lượng đất thải xuống còn 5m, nhằm hạn chế tình trạng chảy tràn gây bồi lắng; về lâu dài cần phải di dời bãi thải đất ra khỏi khu vực trên và đổ đúng nơi quy định. Đồng thời, yêu cầu Cty Việt Nhật, Cty Caxano Hương Thọ phối hợp với chính quyền xã Hương Thọ tiến hành nạo vét lòng hồ, khơi thông lại dòng chảy tự nhiên nhằm đảm bảo đúng chức năng của hồ đập Tam Vinh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm