| Hotline: 0983.970.780

Khẩn cấp di dời dân cư khỏi vùng nguy hiểm

Thứ Năm 14/09/2017 , 14:35 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, tính đến nay tỉnh này đã thực hiện 17 dự án tái định cư (TĐC) di dân vùng sạt lở, triều cường với tổng quỹ đất được quy hoạch là 84ha, bảo đảm chỗ ở cho gần 2.400 hộ gia đình.

Hiện đã có 15 khu TĐC hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng và bố trí TĐC cho 1.110 hộ dân.

09-55-35_1
Sạt lở uy hiếp khu dân cư

Theo kế hoạch, trong năm 2017 này, các địa phương ở Bình Định sẽ tiếp tục di dời thêm 143 hộ dân tại các vùng sạt lở nguy hiểm trước khi mùa mưa lũ đến, đến giờ phút này đã di dời được 33 hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ di dời dân cư vùng sạt lở trong năm 2017 dự kiến sẽ chi ra gần 5 tỉ đồng.

Theo ông Đặng Văn Cút, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, nhờ “tăng tốc” xây dựng các khu TĐC nên đến nay, phần lớn các hộ dân sinh sống ở vùng sạt lở nguy hiểm đã được di dời đến sinh sống tại nơi an toàn. Những hộ dân TĐC được cấp từ 175 - 200m2 đất/hộ để xây dựng nhà ở. Ngoài ra, ngành chức năng và chính quyền địa phương còn hỗ trợ chi phí di dời số tiền 20 triệu đồng/hộ.

Chính quyền các địa phương ưu tiên bố trí đất SX, hỗ trợ các loại giống cây, con và tổ chức đào tạo nghề để những hộ dân TĐC có điều kiện hòa nhập với cuộc sống mới. “Nhờ vậy, hầu hết các hộ gia đình vùng sạt lở, triều cường về định cư ở các khu TĐC đều có cuộc sống ổn định, tốt hơn nơi ở cũ”, ông Cút cho biết.

Riêng tại huyện Hoài Ân, địa phương có nhiều khu dân cư sinh sống ven các con sông đã đầu tư hơn 30 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu TĐC thôn Vĩnh Đức (xã Ân Tín), Đồng Nhà Mười (xã Ân Sơn), Gò Sặt (xã Ân Thạnh), bố trí chỗ ở an toàn cho trên 200 hộ dân vùng sạt lở nguy hiểm ven sông An Lão, sông Kim Sơn và các vùng trũng thấp.

“Trong năm 2017, huyện Hoài Ân tiếp tục bố trí đất ở cho 15 hộ sinh sống vùng sạt lở nguy hiểm đến các khu TĐC thôn Vĩnh Đức và khu TĐC Gò Sặt”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, ông Nguyễn Hữu Khúc, cho hay. Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 1.300 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm, cần được tiếp tục di dời. Riêng từ nay đến cuối năm 2017, cần vận động di dời gần 150 hộ dân đến các khu TĐC mới.

09-55-35_2
Những căn nhà chênh vênh trên lưng chừng núi nguy cơ bị sạt lở

Một thực tế là, việc di dời dân khỏi những vùng nguy hiểm vẫn chưa được như mong muốn, chưa đạt kế hoạch. Nguyên nhân, do hầu hết người dân sống ở vùng thiên tai vẫn còn còn rất nghèo, lo cái ăn hàng ngày chưa đủ nên không có của ăn của để, thường gặp khó khăn khi phải di dời cả gia đình đến nơi ở mới.

Một nguyên nhân khác là do mức hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ dân thuộc diện di dời TĐC hiện còn thấp, trong khi chi phí để xây dựng một ngôi nhà tại khu TĐC bèo lắm cũng phải mất đến cả trăm triệu đồng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm