| Hotline: 0983.970.780

Kinh nghiệm nuôi chòe lửa

Thứ Tư 14/09/2011 , 10:59 (GMT+7)

Tôi có một con chòe lửa đuôi dài 25cm chưa hót. Xin cho biết nuôi chòe lửa thế nào để nó hót nhiều giọng và hay?

* Tôi có một con chòe lửa đuôi dài 25cm chưa hót. Xin cho biết nuôi chòe lửa thế nào để nó hót nhiều giọng và hay?

Hoàng Văn Bộ (hoangvanbo1983@gmail.com)

Chòe lửa hay chích chòe lửa, tên tịếng Anh là White-rumped Shama, tên khoa học là Copsychus malabaricus. Chòe lửa là một loài trong bộ sẻ (Passeriformes). Chòe lửa thuộc loại chim hót hay và có thể hót nhiều giọng hót khác nhau. Nhưng để chọn được chích chòe lửa biết hót hay và đẹp cần có các thông số tối thiểu như sau :“Nhất tướng - Nhì lông – Tam môi – Tứ cách”.

Tướng chim: Tướng chim là vấn đề cực kỳ quan trọng nên bạn phải xem kỹ rồi mới bắt chim. Chim chòe lửa bổi là loại chòe lửa đuôi dài từ 19cm trở lên thường nhốt trong lồng to chứa 1 đến 4 con (đuôi ngắn thường nhốt lồng nhỏ). Thường phải thấy con chim nhảy qua nhảy lại, nhảy lên cầu rồi nhảy xuống đáy lồng (con nào đâm đầu thẳng vào nan lồng không nên lấy vì về nhà khó thuần và sứt đầu mẻ trán), lúc nhảy đuôi liên tục vểnh ngược lên trên, hai cánh phải dài xệ xuống như cánh gà tre. Các thông tin này khi chim căng lửa điệu bô chim sẽ rất đẹp và có phong cách.

Lông chim: Lông đen mượt gọn, lông cánh dài, lông đuôi phải cong cụp xuống (con nào đuôi vểnh, cong ngược lên đừng lấy, kể cả đuôi dài đến mấy cũng không mua).

Mỏ chim: Mỏ dưới mỏng dài (mỏng môi hay hót) khép kín với mỏ trên, mỏ trên quá dài và đầu mỏ cong cụp vào mỏ dưới không nên lấy.

Mắt mũi chim: Thường thì chim có mắt lồi ra ngoài, nếu con nào lồi quá nhiều không nên bắt, mũi phải thông nhìn xuyên qua bên kia sẽ hót to và tốt.

Chân chim: Chân chim màu trắng hồng, khi đứng hay nhảy đòn phải cao, luôn ở tư thế có vẻ sắp bắt đà bay, con nào đòn thấp đứng giống như đang ngủ đừng bắt, đặc biệt các móng đều nhau không có tật. Đã có trên 100 chim chích chòe lửa thi hót lần đầu tiên tại Long Khánh do Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã và chủ quán cà phê Trẻ (số 10, Nguyễn Trường Tộ, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) tổ chức vào sáng chủ nhật ngày 14/12/2008.

Chuyện chích chòe lửa ngừng hót có thể là do thời tiết hoặc vào thời điểm thay lông của nó nên nó không hót hoặc là sẽ hót ít đi. Nuôi chim là phải tập tính kiên trì, có con về hót ngay, có con nuôi cả tháng chưa chắc đã hót. Nếu cho ăn đều đặn đồ tươi và tắm cho chúng nữa, nó sẽ đền đáp công nuôi dưỡng. Bạn nên kiên trì, đừng nóng vội .

* Tại sao khi đi dưới trời mưa để tránh bị cảm người ta lại uống ngay 1 ít nước mưa lúc đó? Đây là một mẹo nhỏ trong dân gian quả thực rất hiệu quả nhưng em không hiểu vì sao lại thế?

Bạn đọc (king_kong0306@yahoo.com.vn)

Các mẹo dân gian thì chưa được ai nghiên cứu hết nên không biết hỏi chuyên gia nào để trả lời cho bạn. Những người đi biển cho biết khi đi gần biển bị mưa thì lội xuống biển một cái rồi lau khô người sẽ tránh bị cảm. Về chuyện uống nước mưa thì lần đầu tiên tôi mới được nghe. Bạn nào biết rõ hơn xin trả lời giúp.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm