| Hotline: 0983.970.780

Năng lượng nguyên tử

Thứ Năm 02/06/2011 , 10:44 (GMT+7)

Có phải Nhật Bản gần đây mới quyết định chấm dứt chương trình khai thác năng lượng nguyên tử?

* Có phải Nhật Bản gần đây mới quyết định chấm dứt chương trình khai thác năng lượng nguyên tử?

Vũ Thế Ninh, Quận Long Biên, Hà Nội

Theo tác giả Võ Ngọc Phước (vietsciences.free.fr) thì bất ngờ vào ngày 6/5/2011, Thủ tướng Nhật Bản Kan Naoto công bố kể từ nay Nhật Bản chính thức chấm dứt chương trình khai thác điện năng nguyên tử, vốn là “quốc sách” của nước này để phát triển kinh tế xã hội từ hơn 50 năm nay. Để thay thế nguồn điện năng này, Thủ tướng Kan cho biết, việc khai thác các nguồn điện năng từ năng lượng mặt trời, khí sinh học (biomass gas), địa nhiệt, gió, sóng biển... sẽ được thúc đẩy.

Như vậy, tai họa tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 dù nguyên nhân ban đầu là do động đất và sóng thần vào ngày 11/3/2011, nhưng sau hơn 2 tháng nước này vẫn không thể dập tắt được thảm họa ô nhiễm phóng xạ ra môi trường chung quanh, đang gây khổ sở cho đời sống cư dân phải di tản và đình trệ các hoạt động kinh tế xã hội của nước này, đã dẫn đến việc Chính phủ Nhật Bản phải quyết định ngưng chương trình khai thác điện năng nguyên tử.

 Từ trước đến nay, quốc sách khai thác điện năng nguyên tử của Nhật Bản đã được cho tiến hành trên toàn quốc, nay Nhật Bảm đã xây dựng được 54 nhà máy điện nguyên tử cung cấp khoảng 25% lượng điện toàn quốc, là dựa trên cơ sở căn bản của một hệ thống bảo vệ an toàn cao độ cho loại nhà máy này để đối phó các tai họa dự trù mà toàn bộ chuyên gia Nhật Bản đã dày công nghiên cứu.

Tuy nhiên, qua tình trạng thực tế thê thảm đang diễn ra bởi tai họa từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1, cơ sở căn bản trên bị xem như đã “sụp đổ”. Trước trụ cột thực thi quốc sách khai thác điện năng nguyên tử mà Nhật Bản dự định đưa lượng cung cấp điện năng lên mức 50% vào năm 2030, nay đã bị sụp đổ sau tai họa này, Chính phủ Nhật Bản đành phải cho đình chỉ toàn bộ chương trình khai thác loại năng lượng nguy hiểm này.

Để thay thế, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cho khai thác đa dạng các nguồn điện năng từ thiên nhiên, dù biết rằng hiệu suất sản xuất các nguồn điện năng này kém hơn nguồn điện năng nguyên tử rất nhiều. Quyết định chấm dứt khai thác điện năng nguyên tử của Nhật Bản tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong đường hướng mới phát triển kinh tế xã hội của đất nước mặt trời mọc. Chắc chắn Chính phủ Nhật Bản đã phải đắn đo rất nhiều để quyết định chấm dứt một quốc sách đã được thực thi từ trước đến nay.

Nhưng từ hậu quả của thảm họa Fukushima, đây là một quyết định chín chắn dựa trên một thực trạng rõ ràng trước mắt. Trước quyết định dũng cảm ấy, hiện nay Chính phủ Nhật Bản đang phải yêu cầu người dân và các cơ sở tiết kiệm điện. Tại Nhật Bản, chỉ riêng các tư gia đã tiêu thụ khoảng 40% lượng điện lượng sản xuất được. Vì vậy, từ nay các thiết bị sản xuất và sử dụng điện năng mặt trời, bóng đèn LED, các thiết bị tiết kiệm điện tại tư gia… cần được phổ biến rộng rãi.

Cũng cần nói thêm là trong dịp Lễ Truy niệm 25 năm cho những người đã hy sinh trong thảm họa nhà máy điện nguyên tử Chernobyl tại Ukraine năm nay (2011), Tổng thống Nga lần đầu tiên đã đến tham dự và phát biểu hai thông điệp trong diễn văn đọc tại buổi lễ. Đó là không có sự an toàn hoàn toàn trong việc khai thác sử dụng điện năng nguyên tử và một khi tai họa của nhà máy điện nguyên tử xảy ra thì phải có sự hợp tác quốc tế mới mong chặn đứng được. Hai điều này nói lên sự nguy hiểm của việc khai thác sử dụng điện năng nguyên tử.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm