Trong số này có 2 tốp hoạt động tại khu vực Thung Phá Băng, do ông Lục Văn Năm (trú ở bản Công, xã Châu Hồng) và ông Hồ Sỹ Quỳnh (trú tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) làm người quản lý. 2 tốp còn lại khai thác tại khu vực Thung Pá Hạ do ông Vi Văn Nguyên và ông Nguyễn Văn Thủy làm chủ tổ hợp.
Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với các đơn vị, cá nhân sai phạm, đồng thời yêu cầu các tổ hợp đình chỉ hoạt động, tự tháo dỡ lán trại, rút toàn bộ máy móc, thiết bị ra khỏi địa bàn. Ngoài ra, đoàn còn tịch thu 5 mô tơ (loại 5,5Kw) và 1 máy bơm.