| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra vấn đề NNVN nêu

Thứ Sáu 24/02/2012 , 10:33 (GMT+7)

NNVN số ra ngày 17/2/2012 đăng bài Chuyện lạ ở Nghệ An: Bị can làm Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy phản ánh:

Tháng 8/2011, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ huyện Thanh Chương và xã Thanh An (Nghệ An) đã cấu kết với nhau, dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt đất rừng của một số hộ dân; tự ý giao 107 lô đất trái thẩm quyền; lập nhiều hồ sơ khai khống địa chỉ để đề nghị UBND huyện Thanh Chương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho vợ… Thế nhưng, điều kỳ lạ là sau khi khởi tố bị can mà các đối tượng nằm trong vụ án vẫn tiếp tục đương chức, hoặc bị thuyên chuyển công tác, giữ chức vụ cao hơn, không bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ…

Sau khi báo NNVN nêu, trong Công văn số 1037/VPCP-TH, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra vấn đề báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2012.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất