| Hotline: 0983.970.780

Quanh bài "Nhà máy giấy “thối” trên giấy": Đề nghị đình chỉ xây dựng

Thứ Hai 08/08/2011 , 11:03 (GMT+7)

UBND huyện Hậu Lộc đã nhiều lần kiến nghị đình chỉ xây dựng Nhà máy giấy và bột giấy Thanh Hóa tại xã Châu Lộc...

NNVN số ra ngày 4/8 đăng bài viết Thanh Hóa: Nhà máy giấy “thối” trên giấy đã nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội và sự ủng hộ từ chính quyền địa phương và nhân dân. Ông Nguyễn Văn Hoằng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ:

>> Thanh Hóa: NM giấy “thối” trên giấy

Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với UBND tỉnh và Sở KH- ĐT về việc cho đình chỉ xây dựng Nhà máy giấy và bột giấy Thanh Hóa tại xã Châu Lộc. Lý do là dự án đã bị treo suốt gần chục năm nay mà nhà đầu tư không chịu triển khai thực hiện, điều đó làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của địa phương, niềm tin của nhân dân.

Thứ hai, nếu vẫn quả quyết cho xây dựng nhà máy này sẽ rất nguy hại đến lợi ích môi trường và lợi ích kinh tế cả trước mắt lẫn lâu dài đối với hàng vạn hộ dân ở các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa. Bởi vì xã Châu Lộc là nơi cung cấp nguồn nước ngọt sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho các địa phương trên địa bàn toàn huyện. Nếu xây dựng nhà máy này thì ngoài các chất thải độc hại từ sản xuất giấy và bột giấy gây ra sẽ còn gánh nặng ô nhiễm từ việc tập kết nguyên vật liệu làm giấy tại lưu vực sông Lèn.

Thứ ba, vị trí giáp ranh với khu xây dựng nhà máy là khu di tích lịch sử đền Bà Triệu và quy hoạch khu đô thị Bà Triệu (đã được phê duyệt) nên việc bảo vệ môi trường cần được tính đến một cách tốt nhất cho cảnh quan khu vực này.

Ngoài ra, hiện nay các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa đang nuôi trồng hàng ngàn héc - ta ngao và hàng ngàn héc - ta nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực vùng triều. Việc nuôi trồng này phụ thuộc vào môi trường sống tự nhiên và nghề ngư nghiệp với hàng ngàn tàu thuyền đánh bắt cá. Nguồn thu từ đây của nhân dân đạt hàng trăm tỷ đồng. Nếu nhà máy giấy được xây dựng thì việc xử lý môi trường ở sông Lèn sẽ rất khó khăn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến nuôi trồng thủy sản và phá hủy toàn bộ môi trường tự nhiên thủy, hải sản khu vực sông Lèn, để lại hậu quả nguy hại sau này cho người dân cả về sức khỏe và lợi ích kinh tế.

Chính vì thế, lãnh đạo huyện Hậu Lộc và nhân dân trong vùng kính đề nghị cấp trên cho đình chỉ xây dựng nhà máy này và thay thế bằng một dự án khác có tính khả thi và hiệu quả cả về môi trường và kinh tế.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm