| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng: Ba năm không chứng minh nổi hàng giả

Thứ Năm 27/11/2014 , 08:42 (GMT+7)

Đến nay, chưa thể chứng minh được “hàng giả” sau 3 năm bắt giữ và khởi tố vụ án hình sự cùng nhiều lần xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong khi, doanh nghiệp bị bắt “hàng giả” đã bị phá sản.

Vụ kiểm tra bắt giữ “hàng giả” diễn ra ngày 22/11/2011, tại xưởng sản xuất mỹ phẩm của Chi nhánh Cty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Việt Mỹ, ở số 56 Đoàn Thị Điểm, phường 3 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Xưởng của anh Hà Minh Tuấn, sinh năm 1976, có đăng ký sản xuất kinh doanh, kê khai nộp thuế đầy đủ. Lực lượng kiểm tra “phát hiện hàng giả” là những mỹ phẩm đã đóng gói, liền lập biên bản tịch thu.

Giá trị mỹ phẩm bị tịch thu hơn 1,3 tỷ đồng, chưa kể vật tư và nguyên liêu để sản xuất. Gần 3 tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thu giữ tiếp máy móc sản xuất.

Ngay hôm khởi tố, anh Tuấn cũng bị bắt tạm giam. Hơn 2 tháng ngồi nhà giam, anh Tuấn được tại ngoại khi có gia đình bảo lãnh để chờ ngày xét xử. Đến nay nhà xưởng của anh Tuấn trong cảnh hoang tàn.

Ngày 5/9/2012, TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm phạt anh Tuấn 3 năm tù giam về “tội sản xuất, buôn bán hàng giả”. Nhưng bản án sơ thẩm này bị Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên hủy ngày 12/3/2013, trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Sóc Trăng thụ lý lại.

Theo bản án phúc thẩm, ở cấp sơ thẩm “quá trình điều tra, truy tố, xét xử, chứng cứ chưa đầy đủ”, nhất là chưa làm rõ được các mỹ phẩm của anh Tuấn giả sản phẩm của doanh nghiệp nào, gây thiệt hại bao nhiêu. Cũng tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện KSNDTC trình bày quan điểm: “Cơ quan điều tra, truy tố, xét xử còn thiếu sót, chưa điều tra đầy đủ, để có căn cứ giải quyết vụ án được đúng người, đúng tội, đề nghị hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại”.

Luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý, cho rằng: “Vụ án khởi tố từ ngày 15/2/2012, đến nay đã hết thời hạn điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Hà Minh Tuấn. Do vậy, cần đình chỉ điều tra khôi phục quyền lợi hợp pháp cho ông Tuấn”.

Tháng 9/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng có kết luận điều tra và tháng 10/2013, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng có cáo trạng mới, tiếp tục truy tố anh Tuấn “tội sản xuất, buôn bán hàng giả”. Tuy nhiên, ngày 27/1/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng có quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ “hàng giả” của doanh nghiệp nào, gây thiệt hại bao nhiêu. Ngày 30/9/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng có bản kết luận điều tra bổ sung vỏn vẻn một trang rưỡi giấy A4, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tòa án.

Hồ sơ vụ án hiện ở Viện KSND tỉnh Sóc Trăng. Một vị lãnh đạo Viện KSND tỉnh cho biết, vẫn khó buộc anh Tuấn “tội sản xuất, buôn bán hàng giả”, ngược lại, điều tra bổ sung lại thêm chứng cứ chứng minh anh Tuấn không phạm tội.

Trong những mỹ phẩm của anh Tuấn, có 2 loại được cho là “làm giả” sản phẩm của Cty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. Trong lúc, hai mỹ phẩm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ủy thác điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng có công văn nêu rõ: “Dầu gội 02 Men, 02 Shampoo mà Hà Minh Tuấn – Trưởng Chi nhánh Cty TNHH SXTMDV Tân Việt Mỹ, địa chỉ 56 Đoàn Thị Điểm, khóm 5, phường 3, TP Sóc Trăng có hình thức, mẫu mã, màu sắc và cách thiết kế không giống và không liên quan đến các sản phẩm của Cty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam”.

Những mỹ phẩm khác cho rằng “làm giả” sản phẩm của Cty TNHH Procter & Gramble Việt Nam thì đại diện Cty này không khẳng định được là có bị làm giả hay không. Theo ủy thác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lấy lời khai của đại diện Cty chỉ được vị đại diện cho biết “chưa xác định được thiệt hại xảy ra”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm