| Hotline: 0983.970.780

Tặng 120 cặp áo phao cứu sinh cho học sinh Sơn Trạch

Thứ Tư 08/09/2010 , 10:05 (GMT+7)

Báo NNVN số ra ngày 16/4, có bài “Qua 3 lần đò mới đến được trường” phản ánh tình trạng các em học sinh thuộc thôm Trằm Mé (thuộc xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) phải qua 3 lần đò mới đến được trường học trong tình trạng thiếu an toàn, đe dọa nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe.

Vào chiều 5/9, tại UBND xã Sơn Trạch, Cty CP May Sông Hồng (Nam Định) đã trao tặng 120 cặp phao cứu sinh cho học sinh trong thôn để an toàn hơn mỗi khi xuống thuyền ngang sông đến trường. Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Cty CP May Sông Hồng cho biết, để chia sẻ với những khó khăn của học sinh thôn Trằm Mé và những vùng sông nước khác ở Quảng Bình, cán bộ CNVC, đoàn viên thanh niên Cty đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ hơn 300 triệu đồng để mua 2.000 chiếc cặp phao cứu sinh tặng các em học sinh nhân năm học mới.

Sau khi trực tiếp trao tặng 120 chiếc cặp phao cứu sinh cho các em ở thôn Trằm Mé, số cặp phao còn lại được Cty CP May Sông Hồng chuyển đến các địa phương để được trao cho học sinh các xã vùng sông nước của tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất