| Hotline: 0983.970.780

Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên mạnh cỡ nào?

Thứ Bảy 08/07/2017 , 09:32 (GMT+7)

Ngay sau khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa Hwasong-14, Mỹ xác nhận, tên lửa này là vũ khí đẳng cấp ICBM (tên lửa đạn đạo liên lục địa) nên không thể xem thường, trang tin Breakingdefense.com (BDC) ngày 6/7 vừa cập nhật.

BDC dẫn nguồn tin của Bắc Triều Tiên cho hay,  Hwasong 14 được thử thành công đúng vào Ngày Độc lập Mỹ (4/7), đi được quãng đường dài 933 km trong khuôn khổ max 2.802 km,  tổng thời gian bay 39 phút. Giả sử các con số này là chính xác thì Hwasong 14 xứng danh đẳng cấp một ICBM tiêu chuẩn.

Tên lửa Hwasong-10 (Musudan) phóng hồi tháng 6 năm 2016 (a), Hwasong-12 phóng ngày 14/5 (b) và Hwasong-14 vừa phóng đi đầu tháng 7(c) (Ảnh của hãng thông tấn KCNA Triều Tiên)

Các động cơ giai đoạn 1 như nêu trong hình 1c, cho thấy nó có cấu hình tương tự như của Hwasong 12. Hình 2, tên lửa và phương tiện vận chuyển của nó, dường như đây là xe tải  WS51200 của Trung Quốc, từng được sử dụng trong các cuộc diễu hành trước đây.

Theo điều tra của Liên Hợp Quốc, 6 trong số những chiếc xe tải này đã được bán cho Bắc Triều Tiên dùng để "vận chuyển gỗ" nhưng khi mua về  Triều Tiên lại vi phạm 'chứng nhận khách hàng cuối' bằng cách sửa đổi để trở thành TEL (Xe mang phóng tự hành) theo quy định của LHQ.

Hwasong-14 đang được vận chuyển trên xe TEL với các kích thước cụ thể. (Ảnh của KCNA)

Một số bức ảnh khác cho thấy Hwasong 14 nằm trên xe TEL ngắn hơn một chút so với xe chở  Điều này có thể thấy kích thước tên lửa đúng như trong hình 2, phần đầu (giai đoạn 1) của Hwasong 14 cơ bản giống Hwasong 12. Giai đoạn 2 giống như phần trên của tên lửa Unha 3. Dưới đây là một số thông số cơ bản của Hwasong 14:

• Giai đoạn 1: Thời gian đốt cháy 187 giây; Hiệu quả động cơ tên lửa và động cơ phản lực hay Specific impulse (Mực nước biển 270 giây); Specific impulse (Chân không 302 giây); Phụ tải cất cánh giai đoạn 22.980 kg; Phụ tải đốt cháy giai đoạn 2036 kg.

• Giai đoạn 2: Thời gian đốt cháy 170 giây; Specific impulse (chân không 302 giây); Phụ tải cất cánh giai đoạn 2.666 kg; Phụ tải đốt cháy giai đoạn 626 kg; Khối lượng RV 350 kg; Khối lượng cất cánh 25.996 kg.

Theo giới quân sự Mỹ, qua mô phỏng trên máy tính cho thấy Hwasong 14 giai đoạn hai có khối lượng RV 350 kg và RV 650 kg có thể bắn tới Alaska, nhưng không thể tới Hawaii và vươn tới cả lãnh thể Nga lẫn Trung Quốc.

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) trong khi dư luận nghi ngờ khả năng thực của tên lửa Triều Tiên thì Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa Hwasong 14 có thể mang một đầu đạn hạt nhân "cỡ lớn" và giai đoạn thứ hai sử dụng một động cơ đẩy thế hệ mới. Tổng khối lượng nhiên liệu trong giai đoạn tên lửa được giới hạn bởi kích thước còn lực đẩy bị giới hạn bởi hiệu quả động cơ tên lửa và động cơ phản lực. Nếu giai đoạn hai có động cơ đẩy tốc độ cao, điều này có nghĩa, thời gian đốt cháy rút ngắn nhưng vận tốc và tầm vươn của Hwasong 14 lại được cải thiện đáng kể.

Khu vực trong tầm bắn của tên lửa Hwasong 14

(Theo Breakingdefense.com-7/2017)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm