| Hotline: 0983.970.780

Thành phố du lịch ngập trong biển rác

Thứ Năm 27/07/2017 , 13:15 (GMT+7)

Nhiều năm nay tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) tồn tại một thực trạng đáng buồn,  khiến đời sống của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề khi ngày ngày phải sống chung với ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác thải lớn nhất trên địa bàn.

09-03-17_1
Bãi rác chất cao như núi, nằm ngay sát khu vực dân cư

Qua tìm hiểu được biết, bãi rác thải của TP Sầm Sơn được quy hoạch cách đây đã 20 năm (năm 1997) với diện tích hơn 2ha, đặt tại phường Bắc Sơn.

Đây chính là nơi tập kết rác thải chung cho toàn bộ dân cư trên địa bàn thời điểm đó. Nhưng với sự phát triển không ngừng của thành phố biển, lượng du khách tăng lên nhanh chóng kéo theo rác thải ngày một nhiều thêm, dẫn đến tình trạng quá tải. Theo người dân địa phương, cuộc sống của họ bị đảo lộn tứ tung, tất cả cũng xuất phát từ bãi rác này mà ra, không ít gia đình đã dời đi chuyển đi nơi khác.

Anh Nguyễn Hữu Cường, trú tại khu phố Quang Giáp, phường Trung Sơn lắc đầu ngán ngẩm: “Lượng rác thải ngày càng tăng lên theo cấp số nhân nên bãi rác này không còn đáp ứng được nữa, hệ quả là người dân chúng tôi lãnh đủ. Bãi rác nằm kề khu dân cư nên dậy mùi kinh khủng, ruồi nhặng bâu kín khắp nơi, lắm hôm đến dở ăn còn phải mắc màn, khổ sở không sao kể xiết. Thật khôi hài khi đến tận thời điểm này vẫn còn tồn tại những vết gợn như thế này. Du khách thập phương sẽ nghĩ gì khi chứng kiến một thành phố du lịch ngập trong biển rác?”

09-03-17_2
Cuộc sống của người dân bị đảo lộn tứ tung, tất cả cũng xuất phát từ bãi rác này

Ông N. H. H, một hộ dân khác tiết lộ, trong các cuộc họp cũng như những lần tiếp xúc cử tri, bà con khối phố đã nhiều lần trình bày về thực trạng ô nhiễm, đồng thời kiến nghị phương án nâng cấp hoặc di dời, thế nhưng chính quyền vẫn bỏ ngỏ (?!)

Theo quan sát của PV, vị trí của bãi rác nằm gần khu vực chợ Mới (chợ hải sản lớn nhất Sầm Sơn), trường học THPT Nguyễn Thị Lợi (phường Trung Sơn) và cách không xã đền Đề Lĩnh, vốn đã được Bộ văn hóa cấp bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1993.

Ngay đó có một cống nước thải ngầm chảy trực tiếp xuống lòng sông Đơ. Nhiều người dân quả quyết, do nằm kề sát bờ sông nên nguy cơ thẩm thấu và tràn trực tiếp xuống lòng sông là không thể tránh khỏi, nhiều lần xuất hiện tình trạng cá tự nhiên chết với số lượng lớn.

Được biết, năm 2014 UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo bãi rác thải với tổng giá trị đầu tư 26,3 tỷ đồng. Thế nhưng tất cả vẫn đang nằm trên giấy.

09-03-17_3
09-03-17_4
Hồ nước từ quá trình xử lý rác thải nằm ngay kề sát sông Đơ
09-03-17_5
Do quá tải nên xả tràn nước xuống dòng sông Đơ
09-03-17_6
Anh Nguyễn Hữu Cường, trú tại phố Quang Giáp cho biết ô nhiễm từ bãi rác ngày càng nghiêm trọng

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm