| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Anh muốn chiến tranh lạnh kinh tế với Nga

Thứ Ba 22/07/2014 , 14:16 (GMT+7)

Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi EU thực hiện một cuộc chiến tranh lạnh về kinh tế nhằm vào Nga; đề nghị các nước EU đồng lòng về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ; cấm vận đa lĩnh vực từ thị trường vũ khí, ngân hàng đến năng lượng và hàng không./ Medvedev: Nga đã sẵn sàng đối mặt với lệnh trừng phạt mới

Trong bài phát biểu tại Quốc hội Anh và trước cuộc họp của EU bàn các biện pháp trừng phạt tăng cường nhằm vào Nga sau vụ máy bay dân dụng bị bắn hạ ở Ukraine, Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi EU thực hiện một cuộc chiến tranh lạnh về kinh tế nhằm vào Nga.

Ông Cameron cũng đề nghị các nước EU đồng lòng về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ; cấm vận đa lĩnh vực từ thị trường vũ khí, ngân hàng đến năng lượng và hàng không.

Ông Cameron còn khẩn thiết kêu gọi đóng băng tài sản, tài khoản và cấm vận trực tiếp đối với các đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Thủ tướng David Cameron phát biểu tại Quốc hội Anh

Theo Daily Mail, được cho là “nhắc nhở” châu Âu về quá khứ bị uy hiếp bởi nước Đức quốc xã những năm 1930 - 1940, ông Cameron giải thích: “Tất cả chúng ta ở châu Âu này chắc không cần phải nhắc lại hậu quả của việc phớt lờ hành động ức hiếp mà một nước lớn nhằm vào các nước nhỏ hơn. Chúng ta sẽ đánh mất an ninh ngoại giao và an ninh kinh tế nếu không dám đương đầu với sự thật là một quốc gia châu Âu đang bị nước Nga thao túng và gây hỗn loạn. Nếu chúng ta để việc đó xảy ra, nhiều nước khác sẽ trở thành nạn nhân”.

Hợp đồng sản xuất tàu quân sự cỡ lớn chở trực thăng Mistral của Pháp cho Nga cũng bị ông Cameron chỉ trích.

Đã nhiều lần Tổng thống Pháp Francois Hollande từ chối can thiệp để hủy hợp đồng - trị giá 1 tỷ bảng mỗi chiếc Mistral - dù bị sức ép từ một số nước EU và Mỹ. Đây là hợp đồng có ý nghĩa với nền kinh tế Pháp đang cần nguồn thu và tạo thêm việc làm.


Con tàu Mistral chưa hoàn thiện

Anh đang là quốc gia có quan điểm tấn công trực diện vào Nga và chính quyền của Tổng thống Putin, kể từ thời điểm Nga sáp nhật Crimea đến việc hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở Ukraine, đặc biệt là việc chiếc Boeing 777 bị bắn hạ làm 298 người thiệt mạng.

Nghị viên đảng Bảo thủ Anh, Bob Stewart - cựu chỉ huy lực lượng Liên hợp quốc gìn giữ hòa bình ở Bosnia đề xuất NATO triển khai quân đồn trú tại các nước vùng Balkan và Ba Lan.

Một nghị viên khác là bà Anne Marie Morris thì đề xuất Anh đưa ra kiến nghị hủy bỏ tư cách nước đăng cai World Cup 2018.


Tổng thống Putin thị sát một cơ sở sản xuất thiết bị hàng không hôm 20/7

Tuy nhiên, tình hình nội bộ EU vẫn có nhiều e ngại nếu phải áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Nga.

Nhiều nước lo ngại ảnh hưởng ngược nhằm vào nền kinh tế của họ nếu Nga bị trừng phạt.

Đức và Italy là hai nước lo ngại nhất.

Italy đang suy thoái lại còn phụ thuộc lớn vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Đức có khoảng 6.000 doanh nghiệp làm ăn mật thiết với Nga. Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Nga năm 2013 đạt 38 tỷ eurro (51 tỷ USD), cao nhất trong các nước EU.

30% nhu cầu năng lượng của Đức cũng phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.

Hà Lan - quốc gia có nhiều nạn nhân nhất trong vụ rơi máy bay MH17 – phụ thuộc 100% vào nguồn cung năng lượng từ Nga, trong đó có tỷ lệ ít ỏi từ các nước thuộc khối Xô viết trước đây.

Cũng cần lưu ý rằng kim ngạch thương mại của EU xuất sang thị trường Nga trị giá 267,5 tỷ euro (số liệu năm 2012), vượt xa Mỹ với mức 18,9 tỷ euro.

Stefan Hedlund, một chuyên gia về Nga tại Đại học Uppsala (Thụy Điển) cho rằng nếu phát động một cuộc chiến kinh tế toàn diện nhằm vào Nga, nền kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái trầm trọng, nhưng nền kinh tế Ukraine sẽ sụp đổ tan tành còn khối đồng tiền chung euro không biết bao giờ mới hồi phục nổi.

Anh là quốc gia không sử dụng đồng euro và có nền kinh tế khá độc lập với khối này dù là quốc gia thành viên EU.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm