| Hotline: 0983.970.780

Trên thế giới ước tính có 6.000-7.000 ngôn ngữ

Thứ Năm 06/10/2016 , 07:05 (GMT+7)

Tiếng nói là độc quyền của loài người. Ước tính số lượng ngôn ngữ trên thế giới khác nhau giữa 6.000 và 7.000...

* Có bao nhiêu tiếng nói đang được sử dụng trên thế giới? Các loài vật dùng cách gì để hiểu nhau?

Bạn Vũ Thanh Hoàn (huyện Gia Lộc, Hải Dương)

Tiếng nói là độc quyền của loài người. Ước tính số lượng ngôn ngữ trên thế giới khác nhau giữa 6.000 và 7.000. Tuy nhiên, bất cứ ước lượng chính xác nào đều phụ thuộc vào sự phân biệt khá tùy ý giữa các ngôn ngữ chính và ngôn ngữ địa phương. Một nhóm các ngôn ngữ có chung một tổ tiên được gọi là một hệ ngôn ngữ. 

Hệ ngôn ngữ Ấn - Âu được sử dụng rộng rãi nhất và bao gồm cả tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, và tiếng Hindi; hệ ngôn ngữ Hán - Tạng bao gồm tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Tạng và nhiều ngôn ngữ khác; hệ ngôn ngữ Phi - Á, trong đó bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Amhara, tiếng Somali, và tiếng Hebrew; nhóm ngôn ngữ Bantu của hệ ngôn ngữ Niger - Congo, bao gồm có tiếng Swahili, tiếng Zulu, tiếng Shona, và hàng trăm ngôn ngữ khác trên khắp châu Phi; và nhóm ngôn ngữ Malayo - Polynesia, bao gồm tiếng Indonesia, tiếng Malaysia, tiếng Tagalog, tiếng Malagasy, và hàng trăm ngôn ngữ khác trên khắp Thái Bình Dương.

Các nhà khoa học đều đồng thuận cho rằng từ 50% đến 90% ngôn ngữ được sử dụng vào đầu thế kỷ 21 có thể sẽ tuyệt chủng vào năm 2100. Các ngôn ngữ có số lượng người nói nhiều nhất trên thế giới: Tiếng Quan Thoại 874 triệu; tiếng Hindi 366 triệu; tiếng Anh 341 triệu...

Một số loài chim bắt chước được một số câu nói do con người huấn luyện nhưng chúng chả hiểu gì đâu. Tuy nhiên động vật bằng nhiều cách khác nhau vẫn có thể hiểu nhau và người ta thường gọi là “ngôn ngữ động vật”.

Gà mẹ kêu thét lên và chúi đầu xuống là dấu hiệu báo động có diều hâu trên không, gà con cần ẩn nấp trong cánh của mẹ hay chạy nhanh vào nơi trú ẩn. Gà mái còn nghe được tiếng kêu “chip chip” của gà con qua vỏ trứng và đáp lại bằng tiếng kêu “cục cục” để báo sự an toàn cho gà con sắp phá vỡ vỏ trứng.

Loài rái cá cũng phát ra những âm thanh khác nhau để diễn tả cảm xúc. Mèo chỉ kêu “meo meo” khi cần sự chú ý của người nuôi (chào hỏi, đòi ăn, đòi ra ngoài…). Tiếng kêu của loài sóc chó là khá phức tạp có thể diễn tả khá chi tiết một kẻ thù đang đe doạ.

Nhà nghiên cứu nổi tiếng về voi Andrea Turkalo còn soạn cả “từ điển” về ngôn ngữ của voi dựa vào tiếng kêu của chúng. Loài ếch Huia cavitympanum có thể giao tiếp bằng cách sử dụng tần số siêu âm mà con người không thể nghe thấy.

Loài ếch này có thể nghe và phát ra âm thanh lên đến tần số 38 kHz, trong khi mức âm thanh mà con người có thể phát hiện được là tần số 20 kHz. Cá heo khi ngủ còn có thể bắt chước giọng hát của cá voi mà chúng nghe được do con người huấn luyện...

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm