| Hotline: 0983.970.780

60 tỷ đồng để xóa bỏ 64 lò vôi

Thứ Hai 09/01/2017 , 08:11 (GMT+7)

Toàn bộ 64 lò vôi tại khu vực cầu Nghìn (thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) sẽ phải xóa bỏ hoàn toàn nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Theo đó, lộ trình đến hết tháng 8/2017 số lò vôi này thuộc sở hữu của 30 hộ dân với 115 ruột lò (ống lò) trên tổng diện tích hơn 108.000 m2 sẽ phải xóa bỏ.

19-30-23_nh-1
Các hộ dân tự nguyện tháo dỡ lò vôi
 

Tổng kinh phí chi ra khoảng gần 60 tỷ đồng. Trong đó, chi phí hỗ trợ cho các chủ lò vôi là gần 51 tỷ đồng, còn lại là kinh phí hỗ trợ người lao động, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí dự phòng và chi khác.

Mức hỗ trợ tối đa việc hỗ trợ thực hiện công tác tháo dỡ lò vôi, vận chuyển phế thải đến nơi đúng quy định cho chủ lò, mức tối đa là 440 triệu đồng/1 ruột lò, thấp nhất là 264 triệu đồng/1 ruột lò (tùy theo việc chủ lò thực hiện sớm hay muộn trong thời gian quy định).

Đối với người lao động, kinh phí hỗ trợ được tính theo mức lương thực và quy đổi thành tiền. Cụ thể: Lao động thường xuyên được hỗ trợ 6 tháng lương thực, mức hỗ trợ 20kg gạo/1 lao động/tháng (gần 1,6 triệu/người); lao động không thường xuyên được hỗ trợ 4 tháng lương thực, mức hỗ trợ 20kg gạo/1 lao động/tháng (gần 1,1 triệu đồng/người).

19-30-23_nh-2
Đến hết tháng 8/2017, 64 lò vôi sẽ phải xóa bỏ

 

Tổng kinh phí hỗ trợ người lao động (hơn 1.550 người) là trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tư vấn giới thiệu việc làm.

Hiện nay, phần lớn chủ lò và người lao động ở khu vực cầu Nghìn đồng thuận với mức hỗ trợ tỉnh phê duyệt. Nhưng cũng có một số chủ lò và người lao động tiếp tục đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ vì vốn xây dựng lò vôi đều dao động từ 1- 2 tỷ đồng/lò, chưa kể mua máy móc, trang thiết bị sản xuất và vốn lưu động mua nguyên, vật liệu than, đá…

Được biết, vào ngày 6/1/2017 những hộ dân đầu tiên ở khu vực cầu Nghìn, đã tự nguyện tháo dỡ các lò vôi thủ công. Công việc tháo dỡ lò vôi đã được cơ quan chức năng, lực lượng chuyên môn phối hợp triển khai bằng các trang thiết bị hỗ trợ, máy móc chuyên dụng. Dự kiến, trong tháng 1/2017 sẽ tháo dỡ khoảng từ 10-15 lò vôi.

19-30-23_nh-3
Các phương tiện giao thông đi qua khu vực này luôn bị bụi lò vôi tấn công

 

Được biết gần đây nhất, ngày 6/8/2015, theo mẫu quan trắc của Sở TN- MT tỉnh Thái Bình lấy tại 2 cơ sở sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn, kết quả chỉ số bụi đã tổng vượt 1,6 đến 1,8 lần, chỉ số CO vượt 4,0 đến 4,2 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT.

Mẫu không khí xung quanh khu vực ở cả vị trí đầu và cuối hướng gió chỉ số bụi vượt 1,97 đến 3,17 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm