| Hotline: 0983.970.780

Ba bé gái thương vong nghi ngộ độc sau khi ăn trái cây nhà hàng xóm

Thứ Tư 27/02/2019 , 10:16 (GMT+7)

Sáng 27/2, công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ ngộ độc được cho là do ăn trái cây khiến 2 cháu bé nhập viện và một cháu bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23/2, cháu Thị C. (12 tuổi) dẫn em gái là Thị Bi. (4 tuổi, cả hai là con của anh Điểu Lâm, ở ấp 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) cùng bé Thị B. (14 tuổi, gần nhà), đến nhà ông Cấn hàng xóm cách nhà khoảng 200 mét chơi. Thấy trẻ em đến nhà chơi, người hàng này liền lấy quả bưởi đang cúng gọt vỏ rồi cắt ra cho các cháu ăn.

Bé Thị C. đã hồi phục sức khỏe và đã được về nhà

Sau khi vui chơi và ăn bưởi xong các 3 cháu bé trở về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì xuất hiện các triệu chứng: đau đầu, nôn ói, chóng mặt và tiêu chảy. Trước những triệu chứng bất thường, gia đình đã đưa 3 cháu bé đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bé Thị Bi. còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên đã tử vong. Riêng 2 cháu lớn là Thị C. và Thị B. có sức đề kháng tốt hơn, được cấp cứu kịp thời nên đã hồi phục sức khỏe và được về nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.