| Hotline: 0983.970.780

Quân khu 7 và VRG - '40 năm 1 chặng đường':

[Bài 2]: Mô hình hợp tác mẫu mực

Thứ Hai 24/04/2023 , 16:18 (GMT+7)

Trước yêu cầu nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, sự kết nghĩa hoạt động giữa VRG và Quân khu 7 có thể xem là mô hình mẫu mực.

Từ chủ trương đúng đắn…

Trong những năm qua, ngành cao su Việt Nam đã phát triển và lớn mạnh không ngừng, kể cả về số lượng và chất lượng. Cây cao su không chỉ hiện diện trên vùng đất truyền thống miền Đông Nam bộ và các tỉnh Tây Nguyên, mà còn vươn ra nhiều tỉnh ở Bắc Trung bộ, Việt Bắc, Đông Bắc và sang cả nước bạn Lào, Campu-chia.

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vườn cây cho cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu, Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vườn cây cho cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu, Tây Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Trên địa bàn miền Đông Nam bộ và Nam Tây Nguyên, ngành công nghiệp cao su góp phần làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt của các vùng quê nghèo. Nhiều nơi trước đây là “vùng trống” ở biên giới, hay là nơi hoang vắng trong các căn cứ kháng chiến xưa, nay đã bạt ngàn cao su và trở thành những khu dân cư trù phú. Hàng triệu người dân nghèo, trong đó có nhiều hộ là đồng bào các dân tộc thiểu số trở thành công nhân cao su có thu nhập cao, ổn định.

Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu làm chủ kỹ năng khai thác mủ cao su. Ảnh: Trần Trung.

Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu làm chủ kỹ năng khai thác mủ cao su. Ảnh: Trần Trung.

Với thế mạnh của mỗi đơn vị, một trong những nội dung được Quân khu 7 và VRG phối hợp thực hiện có hiệu quả, đó là tạo nguồn quân sự và công nhân chất lượng cao cho hai bên. Theo đó, quân đội rất cần có lực lượng bổ sung chất lượng hằng năm. Phía Tập đoàn cũng rất cần được bổ sung đội ngũ công nhân giỏi để thực hiện các kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của mình. Từ cái bắt tay của 2 đơn vị đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Tập đoàn cũng như của Quân khu.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chính ủy Quân khu 7 cho rằng: “Khu vực miền Đông Nam bộ và Nam Tây Nguyên có vị trí vô cùng quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh. Địa bàn đóng quân của Quân khu 7 - vùng phên giậu của Tổ quốc, có cả biên giới trên bộ, biên giới trên biển và là nơi có diện tích trồng cao su nhiều nhất cả nước. Vì thế, việc phối hợp hoạt động với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) là một chủ trương đúng đắn”.

Đến hành động thiết thực

Theo đó, trong những năm qua, số chiến sĩ mới bổ sung cho các đơn vị của Quân khu 7 lấy từ nguồn con em các gia đình công nhân cao su luôn bảo đảm chất lượng. Trong các đợt gọi thanh niên nhập ngũ, thanh niên trong ngành cao su luôn bảo đảm tỷ lệ tốt nghiệp THPT thậm chí là đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Nhiều thanh niên xuất thân ở các gia đình công nhân cao su đã tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Những thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, đã được các công ty cao su ưu tiên tuyển chọn vào làm công nhân. Đây cũng là lực lượng tốt để bổ sung cho các đơn vị tự vệ, đơn vị dự bị động viên.

Chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tập huấn, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cao su Lộc Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tập huấn, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cao su Lộc Ninh. Ảnh: Trần Trung.

Song song đó, bằng lợi thế của mình, các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thường xuyên tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị của Quân khu 7 (đơn vị có trồng cây cao su) trao đổi phương pháp trồng, quản lý sản xuất kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật khai thác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây cao su; hỗ trợ cây giống và tham gia hướng dẫn kỹ thuật trồng cây công nghiệp, cây xanh ở doanh trại đơn vị.

Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thường xuyên củng cố, xây dựng chất lượng, nhất là chất lượng chính trị của các đơn vị tự vệ; hàng năm cơ quan quân sự các cấp tổ chức tập huấn cán bộ, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo chương trình quy định, quân số đạt 93% trở lên; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Các đơn vị thành viên đã cử lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Cao su làm chủ thiết bị quân dụng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trần Trung.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Cao su làm chủ thiết bị quân dụng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trần Trung.

Minh chứng trước đây, vấn đề giữ gìn an ninh, trật tự trong các lô cao su trên địa bàn huyện biên giới Tân Châu là nỗi lo lớn của lãnh đạo Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên do tình hình tội phạm rất phức tạp. Cụ thể hóa từ mô hình ký kết giữa VRG và Quân khu 7, Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên đã kết nghĩa với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Châu.

Từ khi kết nghĩa, mối quan hệ 2 bên được củng cố, lãnh đạo hai đơn vị thường xuyên họp giao ban để giải quyết vấn đề an ninh, trật tự trên địa bàn. Ðược sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, công ty tổ chức lực lượng dân quân tự vệ từ quy mô trung đội thành đại đội để nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra, bảo vệ tài sản, bảo vệ vườn cây. Nhờ đó, tình hình an ninh tại địa bàn công ty đứng chân ổn định, không còn lộn xộn như trước.

Tiếp tục phối hợp có chiều sâu

Năm 2023 vừa tròn 40 năm thiết lập mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa VRG và Quân khu 7, có thể thấy, công tác phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa 2 đơn vị đến nay có nhiều bước tiến mới. Các hoạt động luôn đúng chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cùng cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, bảo vệ vườn cây và biên giới. Ảnh: Trần Trung.

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cùng cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, bảo vệ vườn cây và biên giới. Ảnh: Trần Trung.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong chặng đường 40 năm vừa qua theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cả 2 đơn vị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường phía trước.

Theo đó, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7 và cán bộ, công nhân viên, người lao động VRG hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc kết nghĩa, truyền thống vẻ vang ngành cao su Việt Nam và truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, tạo sự đoàn kết gắn bó truyền thống giữa hai đơn vị ngày càng bền chặt, nghĩa tình.

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu thăm tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Trung.

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu thăm tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Trung.

Các đơn vị Quân khu 7 giúp VRG bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh  cho các đối tượng theo quy định; xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên trong ngành cao su trên địa bàn quân khu ngày càng vững mạnh. Tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su về VRG theo kế hoạch của quân khu và các đơn vị, địa phương.

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu trao nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu. Ảnh: Trần Trung.

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên cùng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu trao nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Châu. Ảnh: Trần Trung.

Tập đoàn sẽ tiếp tục bàn giao đất về địa phương theo quy định để quy hoạch, bố trí đất quốc phòng cho các cơ quan quân sự trên địa bàn Quân khu 7 nhằm phục vụ xây dựng các công trình quân sự, quốc phòng. Quân khu 7 đồng thuận, giúp đỡ VRG và các đơn vị thành viên trong thực hiện các thủ tục đăng ký, làm chủ đầu tư các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cao su sang đất khu công nghiệp - cụm công nghiệp kết hợp nhà ở xã hội theo quy hoạch của địa phương trong từng giai đoạn.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 khảo sát xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Ảnh: CTV.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 khảo sát xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Ảnh: CTV.

Phối hợp tổ chức thăm khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho các gia đình chính sách, công nhân cao su, hộ dân nghèo, khó khăn tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn Quân khu 7...

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Trần Thanh Phụng nhận định: “Cao su thường được trồng ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, nhất là dọc theo biên giới giữa Việt Nam với Campuchia và Lào. Phối hợp hoạt động với lực lượng vũ trang Quân khu 7 chính là để tăng cường nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh”.

Xem thêm
Bộ NN-PTNT đề nghị cử tri cung cấp thông tin 'cò lúa' để xử lý

ĐỒNG THÁP Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị cử tri cung cấp thông tin thương lái nào ép giá nông sản hoặc cơ sở nào bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng để xử lý nếu có sai phạm.

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp từ ghế nhà trường

Ngày 8/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo 'Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông'.