Theo ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT Quảng Bình, để bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản ngành đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực.
Trong đó, chú trọng việc ngăn chặn các hoạt động khai thác trái phép như xung điện, lưới mắt nhỏ. Hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nước ngọt được quan tâm hàng đầu.

Thả tôm giống trên sông Nhật Lệ. Ảnh: T. Phùng.
Nếu như trước đây hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản chủ yếu do cấp tỉnh thực hiện thì nay địa phương đều thả giống vào ngày truyền thống ngành thủy sản, ngày môi trường thế giới hàng năm”- ông Lợi cho hay.
Hàng năm, Sở NN-PTNT ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm tra, lên phương án để tổ chức thực hiện. Các đợt tuần tra, kiểm tra đã sử dụng linh hoạt nhiều hình thức khác nhau, góp phần hạn chế vi phạm trong khai thác thủy sản.
Các địa phương ngày càng thắt chặt hơn việc kiểm tra, xử lý đánh bắt bằng xung điện, đánh bắt kiểu hủy diệt.
Theo ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Bình, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức 23 cuộc thanh tra trong lĩnh vực sản xuất giống, kinh doanh thức ăn, chất xử lý môi trường nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
“Lực lượng đã phát hiện, xử phạt 60 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản với số tiền 436 triệu đồng, trong đó có 14 trường hợp về tàng trữ, sử dụng xung điện KTTS, xử phạt 114 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy 14 bộ kích điện”- ông Linh nói.
Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, công tác tuyên truyền đã được Chi cục thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, sâu sát tận cơ sở cho người dân hiểu và thực hiện.
Từ năm 2021 đến nay, Chi cục đã xây dựng và bảo dưỡng 14 ca nô tuyên truyền việc nghiêm cấm sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ để khai thác thủy sản tại các địa phương có nghề cá trọng điểm; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, cấp phát trên tờ rơi tuyên truyền.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đã nâng cao nhận thức của người dân, từ đó có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, lên án các hành vi vi phạm về khai thác, đặc biệt là hành vi sử dụng chất nổ, xung điện.
“Nhờ vậy mà tình trạng vi phạm về khai thác thủy sản đã giảm. Đặc biệt, tình trạng tàng trữ, sử dụng xung điện, chất nổ giảm qua các năm. Đến nay cơ bản đã được ngăn chặn”, ông Linh nói thêm.

Thả cá giống đầu nguồn sông Kiến Giang trong Lễ hội đầu Xuân của huyện Lệ Thủy. Ảnh: T. Phùng.
Việc thả các loại giống tôm, cá… cũng đã được các địa phương tổ chức thường xuyên. Theo thống kê của Sở NN - PTNT Quảng Bình, từ năm 2021 đến nay, ngành và các địa phương đã tổ chức 25 đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản với các loài như tôm sú gần 4 triệu con, cá chẽm 10 nghìn con, các loài cá trắm, trôi, mè, chép... hơn 572 nghìn con với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.
Riêng năm 2023, Sở và các địa phương đã thả 133 vạn con tôm sú, gần 18 vạn cá giống nước ngọt các loại. “Nơi thả cá giống là các thủy vực sông, hồ chứa trên địa bàn. Qua đó, góp phần khôi phục, bảo tồn đa dạng sinh học trên các thủy vực, bảo vệ nguồn lợi thủy sản nước ngọt”, ông Linh chia sẻ.
Tại huyện Lệ Thủy, việc thả cá, tôm giống đã được chính quyền quan tâm và đưa vào chương trình lễ hội đầu xuân ở địa phương. Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho hay, huyện đã chú trọng đến việc tái tạo nguồn lợi thủy sản nước ngọt bằng việc làm cụ thể trong lễ hội đầu Xuân.
Hằng năm, huyện trích từ kinh phí ngân sách và kêu gọi con em quê hương góp sức để thả tôm, cá giống trên lưu vực sông Kiến Giang, các hồ thủy lợi như Phú Hòa, An Mã… Đến nay, Lệ Thủy đã thực hiện được 3 năm tổ chức lễ hội Xuân thả cá giống trên sông Kiến Giang.
“Chúng tôi cũng hy vọng từ chương trình thả tôm, cá giống đầu Xuân sẽ nhanh chóng phục hồi thủy sản đã bị khai thác cạn kiệt. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân khi khai thác, đánh bắt có trách nhiệm hơn để nguồn lợi thủy sản phát triển dồi dào góp phần tăng sản lượng khai thác qua hàng năm”, ông Tình nói trong kỳ vọng.