| Hotline: 0983.970.780

Báo động săn bắn thú rừng ở Cát Tiên

Thứ Hai 12/12/2011 , 11:03 (GMT+7)

Không chỉ có tê giác một sừng mà nhiều loài thú hoang dã ở VQG Cát Tiên vẫn đang tiếp tục bị đe dọa.

Sau cái chết của con tê giác cuối cùng của Việt Nam hồi tháng 4/2010, cuối tháng 10/2011, WWF (Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên) mới chính thức tuyên bố loài động vật cực kỳ quý hiếm này đã tuyệt chủng ở Việt Nam. Tuy nhiên, không chỉ có tê giác một sừng mà nhiều loài thú hoang dã ở VQG Cát Tiên vẫn đang tiếp tục bị đe dọa.

TẬN DIỆT

Ông Nguyễn Văn Minh, Hạt phó thường trực Hạt Kiểm lâm Cát Tiên (VQG Cát Tiên), tỏ ra lo lắng: "Nạn săn bắn thú rừng ở VQG Cát Tiên vẫn không có chiều hướng lắng xuống; hơn thế, còn có dấu hiệu gia tăng. Và vì vậy, không chỉ tê giác mà nhiều loài thú hoang dã quý hiếm khác của Vườn cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng”.

Theo ông Minh, “kẻ đi săn” ở VQG Cát Tiên đã sử dụng mọi phương tiện, công cụ có thể để hạ sát thú rừng. Nói riêng về bẫy thú thì nhân viên Hạt Kiểm lâm Cát Tiên thường xuyên phát hiện trong rừng (với vùng lõi của VQG Cát Tiên thì được xem là khu vực bất khả xâm phạm) những loại bẫy dạng cáp lớn, bẫy cáp nhỏ, bẫy cò ke, bẫy hom… “Trong các loại bẫy này, bẫy cáp lớn có thể bắt được cả gấu, nai, hoẵng, heo rừng, bò rừng… Và, kẻ đi săn không chỉ riêng sử dụng các loại bẫy thú”, ông Minh nhấn mạnh.

Nói rõ hơn, cùng với các loại bẫy thú, kẻ gian còn “đi vào rừng” thuộc VQG Cát Tiên với các loại súng như súng tự chế, súng săn… để tìm diệt thú rừng. Ông Trần Văn Thành, GĐ VQG Cát Tiên, nói: “Những vụ mà anh em kiểm lâm phát hiện được chỉ bằng một phần mười so với thực tế mà thôi. Như vậy, nhiều và rất nhiều loài thú, trong đó đáng kể là 40 loài thú được ghi vào "sách đỏ" thế giới, ở VQG Cát Tiên đang nằm trong tầm ngắm của những họng súng săn và hàng trăm bẫy thú chứ không riêng gì con tê giác cuối cùng đó".

Theo số liệu do ông Nguyễn Văn Minh cung cấp thì tình hình săn bắn thú rừng trái phép trong rừng cấm Cát Tiên từ đầu năm đến nay diễn ra thật đáng lo ngại: Tăng so với cùng kỳ năm 2010. Cụ thể, trong gần một năm qua có gần 100 vụ săn bắn động vật rừng tại Vườn bị phát hiện, tăng hơn 15 vụ so với cùng kỳ năm 2010. Nếu không tính hơn 30 vụ không phát hiện được đương sự thì số người tham gia vào các vụ săn bắn bị phát hiện này cũng đã lên đến con số 70 người của 45 vụ.

 Ở những vụ bị phát hiện đó, ngoài các phương tiện và công cụ như dao, thuổng, cuốc, xuồng, máy xung điện… thì Hạt Kiểm lâm Cát Tiên cũng đã thu giữ của những "kẻ đi săn" 6 súng tự chế và gần 6.000 bẫy thú các loại. Nếu kể về tang vật thú rừng bị thu giữ thì đây là số liệu báo cáo 9 tháng đầu năm (chưa cập nhật kịp số liệu các tháng còn lại trong năm) do Hạt Kiểm lâm Cát Tiên cung cấp: 20kg thịt heo rừng, 23kg thịt nai, 27 con chim, 15 con cheo (nặng 22kg), 2 con gà rừng (1kg), 3 con dúi (3kg), 1 con cầy vòi hương (1,8kg) và 3 con voọc (11kg).

Theo nhận xét của Hạt Kiểm lâm Cát Tiên thì: “Tại địa bàn các xã và huyện giáp ranh với VQG Cát Tiên hiện vẫn còn tồn tại nhiều đường dây tiêu thụ lâm sản và động vật rừng bất hợp pháp; các loại súng săn và các phương tiện bị nghiêm cấm sử dụng khác theo quy định của pháp luật vẫn chưa được điều tra thu hồi”. Và bởi thế, “với tình hình này, nhiều loài thú hoang dã của rừng Cát Tiên vẫn tiếp tục bị đe dọa", ông Trần Văn Thành- GĐ VQG Cát Tiên lưu ý.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm