| Hotline: 0983.970.780

Bắt quả tang trang trại ‘đầu độc’ môi trường

Thứ Sáu 03/06/2022 , 13:14 (GMT+7)

HÀ TĨNH Cơ quan chức năng xã Hương Giang, huyện Hương Khê vừa bắt quả tang trang trại chăn nuôi lợn của ông Phan Ngọc Hạnh tiếp tục xả chất thải chưa xử lý ra môi trường.

Chất thải từ biogas đổ thẳng ra khe suối

Dòng nước thải đen ngòm được xác định chảy trực tiếp từ bể biogas trang trại ông Phan Ngọc Hạnh ra khe Ma Ca. Ảnh: Thanh Nga.

Dòng nước thải đen ngòm được xác định chảy trực tiếp từ bể biogas trang trại ông Phan Ngọc Hạnh ra khe Ma Ca. Ảnh: Thanh Nga.

Trưa 2/6 tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), PV trực tiếp có mặt tại khu vực xử lý chất thải của trang trại chăn nuôi lợn hộ ông Phan Ngọc Hạnh, thôn 6.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực dãy bờ tre tiếp giáp giữa trang trại và khe Ma Ca có một dòng chất thải đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy ra. Lượng chất thải này khiến cả đoạn khe dài hơn 200m chuyển từ trong xanh sang màu đen, bốc mùi nồng nặc.

Một người dân thôn 6 trực tiếp phát hiện, ghi lại diễn biến vụ việc bức xúc nói: “Đây không phải lần đầu trang trại ông Phan Ngọc Hạnh xả chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra khe suối.

Bể biogas trang trại nuôi gần 1.000 con lợn thịt của hộ ông Hạnh. Ảnh: Thanh Nga.

Bể biogas trang trại nuôi gần 1.000 con lợn thịt của hộ ông Hạnh. Ảnh: Thanh Nga.

Chúng tôi – người dân thôn 4, 5, 6, 7 khẩn thiết đề nghị chính quyền xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đóng cửa trang trại xây dựng giữa khu dân cư này”.

Người dân này cũng cho rằng, vụ việc xả thảivào sáng 2/6 là chủ trại cố tình xả, không phải do sự cố.

Còn đại diện chủ trang trại, ông Phan Ngọc Hạnh trần tình, mấy ngày vừa qua ông không có mặt ở trang trại, giao lại việc quản lý cho 2 công nhân. Tuy nhiên do công nhân yếu kém nên khi đường ống từ biogas chảy xuống hồ lắng bị tắc, công nhân đã để chất thải từ biogas tràn ra ngoài môi trường.

Lượng chất thải này nhuộm đen một khúc khe nước dân sinh Ma Ca. Ảnh: Thanh Nga.

Lượng chất thải này nhuộm đen một khúc khe nước dân sinh Ma Ca. Ảnh: Thanh Nga.

“Đây là sự cố. Cái này tôi sẽ khắc phục liền. Xong lứa lợn này tôi hứa sẽ không nuôi nữa. Tôi cũng đang tìm đối tác để chuyển đổi sang nuôi đối tượng khác, có thể là nuôi gà”, ông Hạnh nói.

Nghi ngờ có đường ống ngầm

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, chính quyền địa phương phối hợp với công an xã Hương Giang có mặt tại hiện trường kiểm tra, đồng thời lập biên bản vụ việc.

Người dân xã Hương Giang đề nghị trang trại dừng chăn nuôi lợn, không xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Nga.

Người dân xã Hương Giang đề nghị trang trại dừng chăn nuôi lợn, không xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Nga.

Theo nội dung kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trang trại chăn nuôi lợn lợn thịt của ông Phan Văn Hạnh có diện tích hơn 40.000m2, gồm 2 dãy nhà chăn nuôi với tổng đàn 990 con; khu xử lý chất thải gồm 1 bể biogas và 3 hố lắng.

Tại hiện trường phát hiện 1 dòng chảy rò rỉ dưới bụi tre, tiếp giáp bể khí biogas của trang trại. Nguồn chất thải này chảy từ trang trại, nghi ngờ do rò rỉ tràn bể chứa chất thải chảy ra khe Ma Ca. Dòng nước có màu đen, mùi hôi thối.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ trại; đồng thời, thuê xe máy đào ngay vị trí có chất thải để xác định nguyên nhân.

“Khi đào xuống khoảng 2,5m không phát hiện đường ống do máy bị hỏng. Nhưng tôi nghi ngờ có ống ngầm, chôn sâu bên dưới máy không thể đào tới, có khả năng đi vòng”, một lãnh đạo xã Hương Giang nhận định.

Vị này cho biết thêm, sau khi bắt quả tang, xã đã làm báo cáo tham mưu huyện Hương Khê đình chỉ việc tái đàn của trang trại ông Phan Ngọc Hạnh.

Lực lượng chức năng lập biên bản bắt quả tang trang trại hộ ông Hạnh để chất thải chưa xử lý tràn ra môi trường. Ảnh: Thanh Nga.

Lực lượng chức năng lập biên bản bắt quả tang trang trại hộ ông Hạnh để chất thải chưa xử lý tràn ra môi trường. Ảnh: Thanh Nga.

“Quan điểm là phải ngừng nuôi lợn vì trang trại đã vi phạm nhiều lần. Nếu chỉ phạt 10 triệu, 20, 30 triệu thì tiền nộp phạt vô ngân sách nhưng tồn tại vẫn ở đó, hậu quả dân vẫn phải chịu”, lãnh đạo xã Hương Giang nhấn mạnh.

Trước đó, báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải loạt bài: "Trang trại chăn nuôi lợn tọa lạc giữa khu dân cư", phản ánh về việc người dân xã Hương Giang nhiều năm viết đơn kêu cứu, đề nghị đóng cửa trang trại của ông Phan Ngọc Hạnh vì nhiều lần gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống hàng trăm hộ dân đảo lộn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.