| Hotline: 0983.970.780

Bình Định tiến hành phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà

Thứ Tư 12/12/2018 , 13:31 (GMT+7)

Cơ quan chức năng ở Bình Định đang tiến hành thủ tục phong tỏa các tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.  

13-12-03_hong_giKhu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, 1 trong 2 khối tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa

Ngày 12/12, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành các thủ tục phong tỏa các tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV trên địa bàn theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Những tài sản sở hữu cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến gia đình của ông Trần Bắc Hà đều bị cơ quan chức năng phong tỏa, không cho chuyển nhượng để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, những tài sản đã được gia đình ông Trần Bắc Hà đã chuyển nhượng cách đây 1 năm vẫn nằm trong diện bị phong tỏa.

Như NNVN đã thông tin, tại Bình Định có 2 doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà là Cty CP du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn và Cty CP Tập đoàn An Phú, có cùng địa chỉ tại 01 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định), đây là 2 khối tài sản bị phong tỏa. Hai công ty này đều thành lập vào năm 2009, sau thời điểm ông Trần Bắc Hà bắt đầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV.

Cụ thể, Cty CP Du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn được thành lập vào tháng 10/2009 do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ sở hữu. Công ty này sở hữu Resort 4 sao mang tên Hoàng Gia Quy Nhơn số ở 01 đường Hàn Mặc Tử (TP Quy Nhơn) nằm dọc bờ biển trung tâm TP Quy Nhơn, có diện tích hàng chục nghìn mét vuông.

Trước đây, Resort Hoàng Gia Quy Nhơn thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển nhượng lại cho một doanh nghiệp khác với giá khoảng 175 tỉ đồng. Khoảng hơn 10 năm trước, doanh nghiệp này chuyển nhượng resort cho Cty CP Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn với giá 135 tỉ đồng. Tháng 12/2017, sau khi có nhiều tin đồn về ông Trần Bắc Hà, bà Ngô Kim Lan bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại Cty CP Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh ở TP HCM.

Hai là: Cty CP Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4/2009. Đến năm 2012, cổ đông của công ty này gồm ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang, người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty.

Đến năm 2016, Cty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Cty CP Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho đến nay.

Tháng 6/2016, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú do Cty CP Tập đoàn An Phú làm chủ đầu tư có tổng diện tích khoảng 37.069m2, tổng vốn đầu tư dự án gần 300 tỉ đồng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm