| Hotline: 0983.970.780

'Cai sữa' cho đơn vị sự nghiệp công - Việc cần làm ngay

Thứ Năm 20/04/2017 , 13:50 (GMT+7)

Chỉ tính ở cấp huyện bây giờ vẫn còn 5- 6 trung tâm chủ yếu là ngồi chơi xơi nước và hưởng lương từ ngân sách...

Hiện cả nước có khoảng 55.000 đơn vị sự nghiệp công lập. Chúng ta còn nhớ thời bao cấp, người ta cố chen chân vào các đơn vị kinh tế hoặc dịch vụ hàng hóa như lương thực, thương nghiệp, thương mại... Sau khi cơ chế bao cấp bị xóa bỏ, người ta lại bỏ chạy sang các đơn vị hành chính sự nghiệp công làm cho biên chế hành chính, sự nghiệp tăng đến chóng mặt.

Chỉ tính ở cấp huyện bây giờ vẫn còn 5- 6 trung tâm chủ yếu là ngồi chơi xơi nước và hưởng lương từ ngân sách như: Trung tâm văn hóa – Thể thao, Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Dân số - Gia đình, tính ra số biên chế viên chức các trung tâm này không dưới 200 người/huyện. Nhìn ra cả nước thì riêng tiền lương "nuôi" các trung tâm này đã tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng tiền mỗi năm.

Vẫn biết rằng việc “cai sữa” cho các đơn vị sự nghiệp công là không đơn giản bởi liên quan đến sinh mệnh chính trị mỗi con người, nhưng không thể để kéo dài mãi được nữa mà phải tiến hành ngay, nếu không nói là đã quá muộn. Lý do, chiếc bánh ngân sách Nhà nước không thể kham nổi một bộ máy hành chính quá cồng kềnh như hiện nay.

Ngày xưa khi kinh tế khó khăn, "con cháu các cụ" (4C) thi nhau vào các ngành kinh doanh dịch vụ. Nay kinh tế thị trường, người bán nhiều hơn người mua, các cụ lại tìm cách đưa con cháu vào các đơn vị hành chính sự nghiệp công, dù sao thu nhập, công ăn việc làm cũng ổn định hơn ra ngoài kinh doanh, buôn bán. Và cái quan trọng là, lương không cao nhưng làm trong cơ quan Nhà nước vẫn có ... màu.

Nguồn thu ngân sách sẽ ngày càng khó khăn, trong khi nhu cầu đòi tăng lương trong bộ máy Nhà nước đặt ra bức bách nên càng làm khó ngân sách. Bởi nếu không tăng lương, không đảm bảo đời sống cho người làm công ăn lương thì dễ xảy ra tiêu cực, bóp nặn doanh nghiệp. Vì vậy, chúng ta cứ lẩn quẩn mãi trong cái mớ bòng bong- tăng lương thì không có tiền, nhưng không tăng lương lại lo giảm sút đạo đức công chức. 

Tuy nhiên, dù đau đớn vẫn phải làm. Để “cai sữa” các đơn vị sự nghiệp công, theo chúng tôi bước đầu giao toàn bộ tài sản hiện có cho các đơn vị, hỗ trợ ngân sách 3- 4 tháng, để họ tự làm tự trang trải, sau đó phải làm nghĩa vụ Nhà nước, không thể "bú mớm" mãi được. Chúng ta đang hội nhập sâu vào sân chơi thế giới đòi hỏi sự rõ ràng, minh bạch, công khai và bình đẳng. Vì vậy việc “cai sữa” cho các đơn vị sự nghiệp công là việc phải và cần làm ngay.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm