Đó là sáng kiến của kỹ sư Nguyễn Văn Long, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai. Đàn gà ta nuôi theo phương thức cải tiến
Trong quá trình chăn nuôi, nhận thấy gà ta nuôi đẻ trứng thường gặp một số nhược điểm trong sinh sản như:
Thời gian ấp bóng kéo dài, đẻ ít, chất lượng trứng (về ý nghĩa làm giống) không cao do một số bệnh lây qua trứng và phôi trứng, mà thủ phạm là do ô nhiễm môi trường nuôi, gà ăn bẩn, uống nước bẩn. Đặc biệt gà ta nuôi nhốt, dễ bị stress về ánh sáng, vận động, làm giảm hẳn năng suất sinh sản.
Từ những vấn đề trên, kỹ sư Phạm Văn Long đã nghiên cứu đưa ra giải pháp “Cải tiến phương thức nuôi gà ta đẻ trứng bán thâm canh” và đã áp dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả. Đó chính là phương thức chăn nuôi gà ta đẻ trứng theo kết cấu 3 không gian:
(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo Nông nghiệp VN số 231 ra ngày 21/11/2011)