| Hotline: 0983.970.780

Cảnh báo hàng loạt vụ lừa bán 'cổ vật' giả

Thứ Bảy 02/04/2016 , 08:31 (GMT+7)

Thời gian gần đây, Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện nhiều đối tượng từ địa phương khác đến giả vờ phát hiện được “cổ vật” và bán lại cho người dân./ Bình hồ lô nghi cổ vật được trả giá 10 tỷ

Thượng tá Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Công an huyện Phú Ninh, cho biết gần đây trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra trường hợp người dân bị lừa mua “cổ vật” giả với thủ đoạn giống nhau, đều nhằm vào người dân ở vùng quê. 

Đây là thủ đoạn lừa đảo mới mà người dân cần hết sức cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng khả nghi cần báo ngay với các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2016 một số cơ quan báo chí đưa tin người dân ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, mua được một chiếc bình hồ lô làm bằng đồng, xung quanh bình có hình tám ông tiên. Nhiều người cho rằng giá trị của chiếc bình lên tới hàng tỷ đồng, tuy nhiên các cơ quan chức năng xác định đây chỉ là chiếc bình giả cổ.

Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh cho biết ngày 12/3, qua thông tin từ người dân, đơn vị đã kiểm tra và tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Lộc (sống tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại thời điểm trên, các chiến sỹ Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh đã thu giữ từ Lộc hai bộ hồ lô bằng kim loại màu vàng có dính đất sét (kiểu dáng giống trái bầu, bên ngoài chiếc bình có biểu tượng tám người).

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Hữu Lộc khai nhận toàn bộ hành vi làm giả cổ vật, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nhẹ dạ cả tin trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Theo lời khai của Nguyễn Hữu Lộc, năm 2015 do quen biết một cửa hàng mua bán đồ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lộc đã liên hệ và đặt mua 12 bộ hồ lô bằng kim loại màu vàng (mỗi bộ gồm một bình hồ lô và hai con cóc) với giá 1,9 triệu đồng/bộ.

Sau khi nhận được hàng, Lộc tiến hành làm giả cổ vật bằng cách ngâm bình hồ lô và con cóc vào trong đất sét và phơi khô.

Sau đó, Lộc mang đồ giả cổ này đến các vùng quê ở Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận tung tin đồn, giới thiệu đây là cổ vật và bán lại với giá cao.

Ngoài hai vụ lừa đảo ở trên, trong tháng 3/2016, Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh cũng ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị mắc lừa, mua phải “cổ vật” giả với phương thức tương tự. Sau khi bán giá cao, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi địa phương.

Vietnam+

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm