| Hotline: 0983.970.780

Cáp treo Núi Cấm quá tải

Thứ Năm 26/02/2015 , 06:14 (GMT+7)

Khu du lịch Núi Cấm (An Giang) đón khoảng hơn 80.000 lượt khách tham quan dịp tết này, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014, doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng (thu từ vé vào cổng) đã khiến cho hệ thống cáp treo quá tải.

Với lợi thế là một tỉnh trọng điểm về du lịch của vùng ĐBSCL, các khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn…trên địa bàn tỉnh An Giang đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ “thượng đế” trong và ngoài nước.

Để tạo lực hút khách du lịch đến với An Giang trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, đặc sắc nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách và người dân địa phương đến du xuân.

Đặc biệt, là hệ thống cáp treo đầu tiên của An Giang đưa vào phục vụ khách tham quan từ ngày 14/2/2015, với chiều dài toàn tuyến 3,5km qua 2 nhà ga, gồm 89 cabin (giá vé khứ hồi là 180.000đ/người) thu hút 23.995 lượt khách, trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt khách tham gia cáp treo, doanh thu 3.627.320.000đ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, tổng lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết từ ngày 14 đến ngày 21/2/2015 ước đạt 320.861 lượt.

 Như Khu Du lịch Núi Sam (TP. Châu Đốc), mà trọng điểm là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam thu hút 117.500 lượt khách hành hương, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2014, du khách chủ yếu đi cúng viếng, hái lộc đầu năm.

Khu du lịch Núi Cấm đón khoảng 80.662 lượt khách tham quan, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014, doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng (thu từ vé vào cổng). Khu bảo vệ cảnh quan Rừng tràm Trà Sư đón khoảng 2.803 lượt khách tham quan trong dịp tết, tăng 67% so với năm trước, trong đó có 271 khách quốc tế...

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.