| Hotline: 0983.970.780

Không thể dung thứ cho hành vi nuôi lợn xả thải ra môi trường

Thứ Năm 20/02/2025 , 10:49 (GMT+7)

THANH HÓA Lãnh đạo UBND xã Giao An khẳng định không dung túng cho hành vi xả nước thải và lợn chết ra môi trường, đồng thời sẽ xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Trước đó, một số người dân tại thôn Viên, xã Giao An (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) phản ánh về việc trang trại chăn nuôi lợn của hộ gia đình bà Lê Thị Chính xả thải, phát tán mùi hôi thối ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Trại chăn nuôi lợn gần 300 con tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh phát sinh do không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong khu nuôi nhốt. Ảnh: Quốc Toản.

Trại chăn nuôi lợn gần 300 con tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh phát sinh do không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong khu nuôi nhốt. Ảnh: Quốc Toản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra ngày 12/2/2025, UBND xã Giao An khẳng định, trang trại chăn nuôi nói trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng; không đáp ứng được vấn đề môi trường trong quá trình chăn nuôi. Ngoài ra, trang trại được xây dựng trên đất lâm nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

"Quá trình làm việc, gia đình bà Chính không cung cấp được bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến cấp phép trang trại chăn nuôi và kế hoạch bảo vệ môi trường. Do đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu tạm dừng hoạt động chăn nuôi, đồng thời báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật", biên bản làm việc nêu rõ.

Hành vi vi phạm trên có liên quan tới việc lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Lang Chánh đồng ý cho bà Lê Thị Chính làm lán trại, nhà kho, sân phơi trên diện tích đất lâm nghiệp giao khoán vào tháng 8/2020.

Trong bút phê, ông Trần Văn Hòa, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh còn giao cho phòng kế hoạch - kỹ thuật (Đội sản xuất 2) chỉ đạo, giám sát trong quá trình làm trang trại của gia đình để không làm ảnh hưởng tới việc sản xuất của các hộ lân cận.

Nước thải được tuồn ra đường dẫn nhỏ và đổ trực tiếp vào ao thải. Ảnh: Quốc Toản.

Nước thải được tuồn ra đường dẫn nhỏ và đổ trực tiếp vào ao thải. Ảnh: Quốc Toản.

Theo ghi nhận, trang trại lợn nằm trên khu đất rộng khoảng 0,8 ha, bao quanh là dãy đồi thấp, cách trục đường chính 200m. Khu vực chăn nuôi lợn được bố trí thành hai dãy chuồng nuôi rộng khoảng 500m2, với số lượng lợn thịt gần 300 con.

Tại khu vực chăn nuôi, nước thải từ quá trình vệ sinh chuồng trại chảy theo mương dẫn nhỏ nằm ngoài chuồng nuôi đổ thẳng ra ao chứa rộng cả trăm m2. Ao chứa nước thải sâu khoảng 4m (tính từ mặt nước xuống đáy), rộng hơn 20m, dài hơn 100m, phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Nước thải có màu đen đặc, nổi váng bọt.

Ao chứa nước thải nổi váng bọt, màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Quốc Toản.

Ao chứa nước thải nổi váng bọt, màu đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Quốc Toản.

Cách bờ ao thải từ 2-3m xuất hiện xác lợn chết đang phân hủy và rác thải ngập ngụa, ruồi nhặng bủa vây khắp nơi. Vị trí ao thải không được lót bạt đáy hay che chắn và không có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình chăn nuôi.

Đại diện trang trại thừa nhận, hoạt động chăn nuôi lợn tại đây diễn ra từ năm 2021 với số lượng ít, sau đó tăng dần theo từng năm. Nước thải trong quá trình chăn nuôi một phần được đưa vào bể chứa biogas, còn lại chủ yếu được xả thẳng xuống ao chứa mà không qua bất kỳ công đoạn xử lý nào.

Xác lợn chết được vứt xuống ao chứa bốc mùi thối nồng nặc. Ảnh: Quốc Toản.

Xác lợn chết được vứt xuống ao chứa bốc mùi thối nồng nặc. Ảnh: Quốc Toản.

Cũng liên quan tới sự việc trên, mới đây UBND huyện Lang Chánh đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo xã Giao An chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra xác minh hành vi vi phạm (nếu có) tại trang trại lợn nêu trên (kiểm tra thời gian xây dựng trang trại, nguồn gốc sử dụng đất, giấy phép chăn nuôi hoặc kinh doanh; quy mô chuồng trại, các biện pháp bảo vệ môi trường).

"Trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải dừng ngay hoạt động chăn nuôi để khắc phục kịp thời và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện hồ sơ, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật", văn bản nêu rõ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Giao An (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) cho biết, hiện nay chính quyền địa phuong đang phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành kiểm tra cụ thể các hành vi có liên quan để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

"Quan điểm của xã là không bao che hay dung túng cho hành vi vi phạm. Sau khi có quyết định xử phạt, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu chủ trại lợn khắc phục vi phạm về môi trường...", ông Sơn cho biết.

Tại thời điểm phóng viên có mặt tại hiện trường hoạt động chăn nuôi lợn và xả thải ra môi trường (vị trí ao chứa) vẫn diễn ra bình thường.

Được biết, trên địa bàn huyện Lang Chánh có nhiều trang trại lợn với quy mô chục nghìn con. Điển hình trong số đó phải kể đến dự án chăn nuôi của Công ty chăn nuôi T.I.G.E.R; Công ty chăn nuôi APPE; Công ty Agri-Vina... Một trong số các trang trại nêu trên trước đó đã bị đình chỉ hoạt động do gây ô nhiễm môi trường.

Điển hình như, vào tháng 7/2024, hàng nghìn người dân tại các xã Tân Phúc, Tam Văn và thị trấn Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã tập trung phản đối hành vi gây ô nhiễm môi trường tại khu chăn nuôi lợn của Công ty Agri-Vina (đóng trên địa bàn xã Tân Phúc), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân.

Xem thêm
Đổi đất sau 30 năm thành mất đất

Đổi đất không thông qua chính quyền, bà Nguyễn Thị Tới ở tổ 12, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được 'chỉ' mảnh đất không có giấy tờ chứng minh...

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường học thành nơi tập kết rơm rạ, rác thải

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất