Trẻ phản ứng nôn tại lớp, vào viện điều trị
Theo thông tin nhóm PV tìm hiểu được, ngày 11/2, có hai trẻ 5 tuổi học tại Trường mầm non Hoa Hồng, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, bị nôn ngay tại lớp học. Sau đó, các phụ huynh trong lớp thông qua mạng xã hội Zalo nhắn cho nhau: “2 cháu bị nôn tại lớp, 3 cháu nôn tại nhà, 3 cháu đau bụng”.
![Ngày 11/02/2025, hàng loạt trẻ mầm non tại Trường Mầm non Hoa Hồng, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có biểu hiện nôn ói dữ dội, đau bụng quặn thắt, mệt mỏi toàn thân...](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/14/z6314015608422_d8bae36ff7e67f1065409d963aefa97c-155636_445-063943.jpg)
Ngày 11/02/2025, hàng loạt trẻ mầm non tại Trường Mầm non Hoa Hồng, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có biểu hiện nôn ói dữ dội, đau bụng quặn thắt, mệt mỏi toàn thân...
Ngày 11/2, có 2 cháu phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Trong đó, 1 cháu được về nhà trong tối, 1 cháu phải tiếp tục điều trị.
Các phụ huynh cho rằng có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Cô Trịnh Hằng, giáo viên của lớp cho biết: “Sáng các con ăn mỳ thịt bò. Trưa ăn cơm với trứng, thịt lợn, canh bắp cải nấu thịt. Chiều ăn cháo thịt”.
Một số phụ huynh sau đó cho con đi khám. Chẩn đoán ban đầu của bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết: “Đau bụng theo dõi rối loạn tiêu hóa”.
![Khi phát hiện con em mình có các biểu hiện lạ, nhiều phụ huynh đã nhắn hỏi giáo viên của lớp và được cô Trịnh Hằng cho biết: 'Buổi sáng các con ăn mì thịt bò. Bữa trưa ăn cơm với trứng, thịt lợn, canh bắp cải nấu thịt. Bữa chiều ăn cháo thịt'. Ảnh: NVCC.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/14/img_8649-155849_921-063943.jpg)
Khi phát hiện con em mình có các biểu hiện lạ, nhiều phụ huynh đã nhắn hỏi giáo viên của lớp và được cô Trịnh Hằng cho biết: "Buổi sáng các con ăn mì thịt bò. Bữa trưa ăn cơm với trứng, thịt lợn, canh bắp cải nấu thịt. Bữa chiều ăn cháo thịt". Ảnh: NVCC.
Bà Ngô Thị Thi Nga, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng, khi trao đổi với nhóm phóng viên hôm 12/2, lại cho rằng “chỉ có hai ba cháu bị đau bụng kiểu chướng bụng”. Bà Nga nói, theo kết quả kiểm tra là “dày thành ruột, đầy hơi”. Vị Hiệu trưởng trường mầm non từ chối gửi mẫu thực phẩm đi xét nghiệm vì: “Qua phản ánh của các phụ huynh thì cơ bản các con đã ổn rồi nên chúng tôi không gửi mẫu đi xét nghiệm. Mẫu chúng tôi vẫn lưu giữ ở đây, giờ chờ theo dõi thêm sức khoẻ của các cháu”.
Anh Trần Thành Ngọc (đã đổi tên, một phụ huynh học sinh) phủ nhận lời giải thích, đặt nghi vấn bữa ăn tập thể có vấn đề. “Con tôi miệng nôn, trôn tháo cả đêm. Cháu đau quằn quại không ngủ được. Chỉ có ngộ độc mới như vậy”.
Phụ huynh học sinh lo ngại về sức khỏe của con và việc xử lý của nhà trường, các cơ quan chức năng.
Hiệu trưởng che giấu mẫu thực phẩm, Sở Y tế không biết
Ngày 12/2, nhóm PV thông tin tới Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về sự việc nghi ngộ độc thực phẩm tại trường mầm non Hoa Hồng. Đại diện Sở Y tế nói đơn vị này chưa biết thông tin. Khi nhận được tin từ báo Nông nghiệp Việt Nam, Sở Y tế đã lập tức điều động các đơn vị chuyên môn nắm tình hình.
Ngày 13/2, trao đổi với nhóm PV, đại diện Sở Y tế Vĩnh Phúc xác nhận có 2 cháu của Trường mầm non Hoa Hồng, phải nhập viện điều trị. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định sẽ tham mưu UBND tỉnh lập đoàn thanh tra liên ngành với các cơ sở sử dụng bếp ăn tập thể đặc biệt là các đơn vị trường học.
![Nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang, lo lắng về sức khoẻ của con em mình. Đồng thời, nghi ngờ về chất lượng bữa ăn tại Trường mầm non Hoa Hồng. Ảnh: NVCC.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/14/648d58e7-c8de-4810-bd5a-8d890168e6f2-160526_790-063944.jpeg)
Nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang, lo lắng về sức khoẻ của con em mình. Đồng thời, nghi ngờ về chất lượng bữa ăn tại Trường mầm non Hoa Hồng. Ảnh: NVCC.
Về mẫu lưu thực phẩm, Sở Y tế cho biết mẫu chỉ có giá trị trong 24 tiếng.
Nhưng cô giáo Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng đã cố tình không gửi mẫu đi xét nghiệm trong vòng 24 tiếng để không thể xác định được nguyên nhân.
Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Khu Thị Khánh Dung, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: “Trẻ bị nôn, đi ngoài do virus là hoàn toàn có thể xảy ra. Song nếu như thế, trẻ sẽ phát bệnh cách ngày nhau chứ khó có thể cùng phát trong cùng một ngày. Ngoài ra, trẻ sẽ có dấu hiệu sốt. Còn nếu không sốt mà vẫn đi ngoài, vẫn nôn ọe nhiều lần, thì có thể do thực phẩm. Điều này phải đợi cơ quan y tế có thẩm quyền vào cuộc”.
Về mẫu lưu thực phẩm, chỉ có giá trị trong 24 tiếng. Nhưng cô giáo Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng đã cố tình không gửi mẫu đi xét nghiệm trong vòng 24 tiếng để không thể xác định được nguyên nhân.
Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc ngày 13/2, xác nhận với phóng viên rằng “chưa hề lấy mẫu ở trường mầm non Hoa Hồng, mà nếu có lấy thì cũng đã quá thời hạn xét nghiệm”.
Từ người dân đến chuyên gia hàng đầu về Nhi khoa, đều đặt vấn đề nên đưa mẫu thực phẩm đi xét nghiệm. Song Hiệu trưởng Ngô Thị Thi Nga, đã để mẫu trôi qua quá 24 tiếng, hết thời hiệu xét nghiệm.
Trong khi đó, một nữ cán bộ của Trường mầm non Hoa Hồng, ngày 13/2, nói với nhóm PV: “Làm gì có lớp nào ngộ độc, làm gì có cháu nào nhập viện, các bạn ấy chỉ đi khám thôi mà. Gọi là đau bụng ở lớp, các con uống sữa của các con mang đi, các con nôn thì các con đi khám thôi, chứ có phải nhập viện đâu ạ”.
Khi được biết những thông tin này, phụ huynh Trần Thành Ngọc, nói: “Chúng tôi có nghèo đói cũng không để con uống sữa không đảm bảo hay quá hạn, sữa kém phẩm chất. Đến ngày hôm nay con tôi vẫn chưa hết hẳn chướng bụng. Vì cái gì mà các cô giáo không mời cơ quan y tế vào lấy mẫu xét nghiệm?”.
Anh Ngọc cũng nói nhiều phụ huynh như anh vô cùng bức xúc. Họ lo lắng không biết “còn những chất gì” trong cơ thể đứa trẻ, vốn chưa hoàn thiện hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch.
“Hiệu trưởng thì để mẫu thực phẩm quá hạn không đưa đi xét nghiệm. Giáo viên cấp 2 thì đi môi giới, ăn chia tiền trên các suất ăn học sinh. Bây giờ chúng tôi biết trông vào đâu. Con thì không thể không cho đi học, mà đi học ăn uống như thế thì phụ huynh như chúng tôi lòng dạ đâu mà làm việc”, anh Ngọc nói.