| Hotline: 0983.970.780

'Chịu chi' cho thủy lợi để sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Thứ Tư 22/11/2023 , 06:00 (GMT+7)

Nhờ hoàn thiện hệ thống thủy lợi, Thái Nguyên đã phát triển nhiều mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa; các cánh đồng sản xuất tập trung, sản xuất một giống được hình thành.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên chú trọng đầu tư xây dựng, kiên cố hóa hệ thống công trình thủy lợi để chủ động được nguồn nước tưới, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên chú trọng đầu tư xây dựng, kiên cố hóa hệ thống công trình thủy lợi để chủ động được nguồn nước tưới, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nâng cấp hệ thống thủy lợi, đảm bảo nước tưới

Thời gian qua, bên cạnh hỗ trợ người dân về giống, khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, tỉnh Thái Nguyên còn chú trọng đầu tư xây dựng, kiên cố hóa hệ thống công trình thuỷ lợi để chủ động nguồn nước tưới, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

Theo người dân xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, trước đây, xã được đầu tư xây dựng trạm bơm Đồi Thông. Tuy nhiên, do sử dụng đã lâu, máy bơm bị hỏng, người dân địa phương phải dùng máy bơm của gia đình để bơm nước suối lên, dẫn nước vào đồng ruộng. Việc đồng áng vốn vất vả lại càng thêm khó khăn.

“Từ năm 2022, được sự quan tâm của chính quyền, xã đã xây dựng trạm bơm với hệ thống mương tưới nước kiên cố, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu dẫn nước tưới vào đồng ruộng của bà con. Trên cánh đồng 10ha, cây lúa phát triển xanh tốt nên người dân rất phấn khởi và yên tâm sản xuất”, ông Nguyễn Văn Huyên (xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình) chia sẻ.

Nạo vét kênh mương, nâng cấp hạ tầng hệ thống thủy lợi tại huyện Phú Bình. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nạo vét kênh mương, nâng cấp hạ tầng hệ thống thủy lợi tại huyện Phú Bình. Ảnh: Phạm Hiếu.

Để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2024, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đã và đang chủ động tích trữ, giữ nước tại các công trình thủy lợi. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đến nay, trữ lượng nước tại các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản đủ để phục vụ sản xuất vụ đông và vụ xuân sắp tới.

Kể từ khi đập dâng thủy lợi Nam Hương tại xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình được đầu tư xây dựng mới vào năm 2022, việc lấy nước phục vụ sản xuất cho 50 ha lúa của người dân 6 xóm thuộc xã Thanh Ninh và Lương Phú thuận lợi hơn. Thời điểm hiện tại, mặc dù bà con chưa thu hoạch lúa mùa xong nhưng nước ở đập Nam Hương đã được Trạm khai thác thủy lợi Phú Bình (thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên) tích trữ đủ để phục vụ sản xuất vụ xuân sắp tới.

Trữ lượng nước ở các hồ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt từ 60 - 100% dung tích thiết kế, cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trữ lượng nước ở các hồ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt từ 60 - 100% dung tích thiết kế, cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Hiếu.

Tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương đã được đầu tư, cứng hoá gần như toàn bộ 18km kênh mương, cơ bản đáp ứng nước tưới cho 250ha lúa.

“Năm 2021, khi Nhà nước xây dựng tuyến mương mới bằng bê tông, tôi không còn phải sử dụng máy bơm, nước có thể chảy trực tiếp vào cánh đồng. Nhờ đó, cây lúa phát triển tốt, không lo thiếu nước tưới vào mùa khô”, ông Dương Văn Hùng, một người dân địa phương phấn khởi cho hay.

Cùng với đập Nam Hương, giai đoạn 2021 - 2023, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới 11 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Phú Bình. Hiện nay, Công ty giao Trạm khai thác thủy lợi Phú Bình quản lý 16 hồ, 2 đập dâng và gần 30km kênh mương. Các công trình của Trạm phục vụ nước sản xuất cho trên 3.500ha lúa và 700ha cây trồng vụ đông của 15 xã, thị trấn trên địa bàn.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hóa

Theo Phòng NN-PTNT huyện Phú Bình, hiện nay, các công trình thuỷ lợi trên địa bàn cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con. Nhờ đó, địa phương đã phát triển nhiều mô hình sản xuất, tăng dần về quy mô, số lượng theo hướng hàng hoá; các cánh đồng lúa sản xuất tập trung, sản xuất một giống được hình thành…

Từ năm 2021, huyện Phú Bình đầu tư trên 27 tỷ đồng xây mới, sửa chữa và nâng cấp công trình thủy lợi. Ảnh: Phạm Hiếu.

Từ năm 2021, huyện Phú Bình đầu tư trên 27 tỷ đồng xây mới, sửa chữa và nâng cấp công trình thủy lợi. Ảnh: Phạm Hiếu.

Phú Bình hiện có 106 hồ, đập, 38 trạm bơm và trên 610km kênh mương. Từ năm 2021 đến nay, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, huyện cũng đầu tư trên 27 tỷ đồng xây mới, sửa chữa và nâng cấp công trình thuỷ lợi tại các xã, thị trấn, đáp ứng tốt nhu cầu nước tưới cho trên 12.000ha lúa.

Được giao quản lý 200 công trình thủy lợi (90 hồ chứa nước, 103 đập dâng, 7 trạm bơm) và 248km kênh mương các loại, phục vụ nước tưới cho trên 16.000ha lúa, thời gian qua, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Thái Nguyên đã chủ động tích trữ, giữ nước tại các hồ chứa. Tính chung trong toàn tỉnh, trung bình lượng nước tại các hồ chứa hiện đạt 60 - 80% dung tích.

Ngoài việc thường xuyên kiểm tra, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, Công ty còn xây dựng phương án điều tiết nước tại các hồ, đập dâng sau mùa mưa nhằm vừa đảm bảo dung tích phòng lũ, vừa đảm bảo dung tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với nguồn nước hiện có cùng với tình hình mưa như hiện tại, Công ty dự kiến có thể đảm bảo cung cấp đủ nước cho vụ đông năm nay và vụ xuân năm 2024.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm