| Hotline: 0983.970.780

Chợ 5 tỷ lãng phí

Thứ Sáu 22/11/2013 , 11:01 (GMT+7)

Cuối tháng 7/2009, huyện Tương Dương (Nghệ An) có tờ trình xin làm chợ mới ngay trên khuôn viên chợ Tam Thái cũ và đã được chấp nhận.

Cuối tháng 7/2009, huyện Tương Dương (Nghệ An) có tờ trình xin làm chợ mới ngay trên khuôn viên chợ Tam Thái cũ và đã được chấp nhận.

Theo đó, tổng kinh phí cho dự án này hơn 5 tỷ đồng. Chỉ sau 7 tháng thi công, chợ Tam Thái được cắt băng khánh thành, thế nhưng từ đó đến nay, không một bóng người lai vãng đến đây. Vì sao?

Tam Thái hiện vẫn là một xã nghèo của huyện Tương Dương (thuộc diện Chương trình 30a), nên đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn. Thành phần chủ yếu là bà con dân tộc Thái, do đó nhận thức, hiểu biết còn hạn chế, nhiều tập tục lạc hậu khó bỏ. Ở đây, việc buôn bán, trao đổi hàng hoá diễn ra một cách tự phát. Đấy là lý do khiến chợ Tam Thái bỗng trở nên lạc lõng và không phát huy được tác dụng như mong muốn.

Theo quan sát của chúng tôi thì diện tích của chợ Tam Thái không lớn. Ngoài cổng, hàng rào và đình chợ rộng 306 m2, phần diện tích sàn chợ là 1551 m2, được bố trí 6 dãy ki ốt với đủ các công trình thiết yếu như nhà vệ sinh công cộng, nhà để xe rác, điểm giữ xe máy, xe đạp; hệ thống cấp thoát nước...

Những hộ tham gia buôn bán lèo tèo phía mặt Quốc lộ L7 mỗi năm cũng chỉ nộp cho Ban quản lý chợ số tiền ít ỏi (chưa đến 200.000/tháng).

Trao đổi với chúng tôi, một người dân địa phương cho biết: Chợ Tam Thái hoàn thành, UBND huyện đã ngay lập tức tổ chức cho 24 tiểu thương buôn bán ở đây đấu giá. Mỗi hộ phải đóng trước 10% tiền đặt cọc theo quy định của huyện. Theo đó, các hộ trúng đấu giá ki ốt sẽ được sử dụng để kinh doanh trong thời hạn từ 5 đến 10 năm. Mở đầu thì rầm rộ là thế nhưng càng về sau chợ càng vắng người và cho đến nay thì chẳng có ai ghé vào chợ để mua bán nữa.

“Tam Thái, Tam Đình và Tam Hợp là 3 xã đang gặp nhiều khó khăn, dân sở tại chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên nhận thức còn kém, họ không quen với hình thức buôn bán tập trung nên khi huyện thực hiện dự án xây dựng chợ Tam Thái và kêu gọi người dân vào trong chợ để buôn bán thì bà con đều không mặn mà, thậm chí còn tỏ ra ngờ vực”, ông Hoàng Đình Hợi, Phó trưởng phòng Công thương huyện Tương Dương xác nhận.

Để tránh lãng phí ngân sách nhà nước, thời gian qua, UBND huyện Tương Dương đã phối hợp với xã Tam Thái đưa ra nhiều chủ trương để cứu vãn tình thế như: Không thu phí chợ trong thời gian 2 năm đầu, khi việc buôn bán đã ổn định mới tiến hành đấu giá trở lại; khuyến khích những người ở xa đến buôn bán tại đây; hỗ trợ, tạo điều kiện trong sinh hoạt hằng ngày cho các tiểu thương…

Thế nhưng, mặc cho chính quyền từ huyện đến xã áp dụng nhiều biện pháp để thu hút tiểu thương vào chợ nhưng không ăn thua.

Điều tai hại hơn là do không có người buôn bán nên công trình trị giá trên 5 tỷ đồng đang ngày một xuống cấp và đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ trong một tương lai rất gần.

“Xã đang thực hiện chỉ đạo của huyện nhằm khuyến khích, vận động người dân vào trong chợ buôn bán nhưng đang gặp trở ngại quá lớn. Lượng người mua ít là nguyên nhân khiến chợ không thể hoạt động. Chúng tôi đang tính đến phương án tổ chức các buổi chợ phiên để mọi người quen dần với không khí sinh hoạt, biết đâu đây sẽ là một hướng đi để chợ Tam Thái hoạt động trở lại”, ông Kha Văn Thường, Phó Chủ tịch xã Tam Thái cho hay.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm