| Hotline: 0983.970.780

Chợ quê miền Tây chiều 30 Tết rau củ tăng giá gấp đôi

Thứ Bảy 21/01/2023 , 19:25 (GMT+7)

ĐBSCL Tại miền Tây vào ngày 30 Tết, thịt heo hút hàng, rau gia vị, một số loại rau củ vẫn chưa hạ nhiệt, có loại giá tăng gấp đôi so với ngày thường.

Chiều 30 Tết tại chợ Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, còn đông đúc người dân đi chợ để mua rau củ về dự trữ dùng 3 ngày Tết. Ảnh: Hồ Thảo.

Chiều 30 Tết tại chợ Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, còn đông đúc người dân đi chợ để mua rau củ về dự trữ dùng 3 ngày Tết. Ảnh: Hồ Thảo.

Chợ quê rau củ, thịt heo hút hàng

Những ngày này dù ai đi đâu cũng trở về quê ăn Tết sum họp bên gia đình, kéo theo nhu cầu mua sắm lương thực, thực phẩm cũng tăng cao, đặc biệt ở nông thôn giá cả biến động theo hiệu ứng số đông vào ngày cuối cùng năm cũ. Theo ghi nhận tại một số điểm chợ quê chiều 30 Tết ở một số tỉnh ở miền Tây như: Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ… giá một số loại rau củ có loại tăng gấp đôi so với ngày thường.

Cụ thể, nấm rơm giá 120.000 đồng/kg (tăng 60.000 đồng/kg), cà chua 60.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg), cải xà lách 50.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), bông bí 60.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg). Hầu hết các tiểu thương cho biết, năm nay các loại rau củ vừa bán được giá, lại bán đắt hàng nên tiểu thương cũng nghỉ bán sớm hơn mọi năm.

Bà Nguyễn Hoàng Hạnh, tiểu thương tại chợ Cái Côn, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết, bình quân ba ngày qua bà bán 10 con heo thịt mỗi ngày (tăng 10 lần so với thời điểm trước Tết). Theo đó, giá thịt đùi bán ra 120.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), thịt sườn 140.000 đồng/ kg (tăng 40.000 đồng/kg, thịt ba rọi 100.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg). Do chợ đông đúc và khách mua hàng cũng "sộp" hơn mọi năm.

Còn theo nông dân trồng rau củ tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long cho biết, năm nay thời tiết tại miền Tây mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh, côn trùng phát triển gây hại ảnh hưởng đến năng suất rau màu. Cung không đủ cầu nên nông dân bán cho thương lái được giá cao, khi đến tay người tiêu dùng giá có thể chênh lệch từ 15-30%. Bên cạnh đó, nhu cầu dự trữ rau củ ăn 3 ngày Tết của chị em nội trợ tăng cao, nên giá cả cũng tăng theo.

Một số loại rau củ tăng gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Hồ Thảo.

Một số loại rau củ tăng gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Hồ Thảo.

Chợ đầu mối hút hàng các loại rau gia vị

Còn tại chợ đầu mối Tân An, thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đa số các tiểu thương cho biết, trong ngày cuối năm giá rau, củ tương đối bình ổn. Trừ một số loại rau gia vị dùng để nêm nếm đang hút hàng như: Ớt 100.000 đồng/kg, (tăng 3 lần so với ngày thường), ngò rí tăng thêm 20.000 đồng/kg, sả 15.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg). Trong khi các loại rau gia vị khác có xu hướng tăng nhẹ từ 5.000-7.000 đồng/kg. Cụ thể, như: Tỏi 30.000 đồng/kg, hành tím 20.000 đồng/kg. Đa số tiểu thương nhận định, các rau loại gia vị nêm nếm tăng giá, do các nhà hàng, quán ăn đón khách tăng trong những ngày Tết.

Ông Lê Văn Thái, một chủ kinh doanh quán ăn tại TP.Cần Thơ, thông tin thêm: Hiện tại, bình quân một ngày đi chợ ông phải chi gấp đôi tiền mua rau gia vị, nêm nếm các món ăn. “Để giữ mối quen, thức ăn tại quán tôi bán theo giá cũ trong khi hành, ngò, tiêu, tỏi, ớt... loại nào cũng tăng đều. Nếu trừ các chi phí, tiền lãi tôi còn một nửa so với thời điểm trước Tết. Nhưng được cái mấy ngày này khách đến quán đông hơn khoảng 3 lần so với ngày thường", ông Thái phân trần.

Trong khi đó, giá các loại cá nuôi vẫn không tăng giá như: Cá lóc, cá điêu hồng giữ mức 50.000 đồng/kg, ếch 60.000 đồng/kg, cá rô 65.000 đồng/kg, còn lươn đồng, cá lóc đồng giá từ 110.000 đồng/kg trở lên tùy kích cỡ.

Theo đa số tiểu thương bán các loại cá vẫn giữ giá như ngày thường. Ảnh: Hồ Thảo.

Theo đa số tiểu thương bán các loại cá vẫn giữ giá như ngày thường. Ảnh: Hồ Thảo.

Chị Nguyễn Thị Thắm, tiểu thương bán cá, lý giải: "Sở dĩ, giá các loại cá đang giữ giá bình ổn do vào mấy ngày này nhà nào cũng ăn thịt kho hột vịt, theo nét văn hóa truyền thống của ông bà xưa, nên thị trường tiêu thụ cá chậm. Ra Tết khi mọi người ăn thịt ngán thì chúng tôi lại bán cá được”.

Còn tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhiều loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu giá bình ổn, thậm chí nhiều đơn vị còn thực hiện đa dạng các chương trình giảm giá, khuyến mãi để đảm bảo mục tiêu chung là kích cầu tiêu dùng.

Tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ như: Coop Mart, GO!, LOTTE Mart, Mega Market Hưng Lợi, VinMart... Cụ thể, mì gói, sữa, xúc xích, dầu ăn, hạt nêm, nước ngọt, đồ hộp, đồ ăn chay, quà Tết, bánh kẹo, đồ hộp, nước tương, nước mắm đang khuyến mãi từ 10 - 30%. 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hỗ trợ sinh kế và 12.000 vịt giống giúp nông dân thoát nghèo

THANH HÓA Ngày 16/5, tại Thường Xuân, Tập đoàn Mavin phối hợp với tổ chức World Vision trao tặng 12.000 vịt giống trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ sinh kế giai đoạn 2022 - 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.