| Hotline: 0983.970.780

Chuỗi cửa hàng Con Cưng mở dịch vụ bán rau củ

Thứ Bảy 17/07/2021 , 19:38 (GMT+7)

Ngày 17/7, chuỗi cửa hàng Con Cưng (chuyên bán hàng hóa cho mẹ và bé) tiếp nhận các loại rau củ về bán cho người dân TP.HCM trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Đây là điểm bán thực phẩm rau củ mới nhằm giảm tải áp lực cho các siêu thị ở TP.HCM

Chuỗi cửa hàng Con Cưng tiếp nhận các loại rau củ về bán cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: MV.

Chuỗi cửa hàng Con Cưng tiếp nhận các loại rau củ về bán cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: MV.

Theo ghi nhận, sáng 17/7, cửa hàng Con Cưng trên đường Tô Ngọc Vân, TP.Thủ Đức đã bắt đầu mở cửa bán các loại rau củ như cải, mồng tơi, rau muống, bí… nhưng số lượng không nhiều.

Ngay khi hàng thực phẩm về đến cửa hàng, các nhân viên tất bật phân chia các loại rau, chuẩn bị bàn, hóa đơn, niêm yết giá trước cửa hàng để khách nhận biết.

Các loại rau đã được phân chia sẵn theo từng kg để khách dễ lựa chọn. Tuy nhiên, do số lượng thực phẩm còn hạn chế nên điểm bán hàng này phải thông báo, mỗi khách chỉ được mua tối đa 2kg rau, 2 trái bí và 4 trái bắp. Giá bán các loại rau được niêm yết đồng giá 35.000 đồng/kg.

Do ngày đầu tiên bán các mặt hàng rau củ nên chưa nhiều loại thực phẩm thiết yếu chuyển về một số cửa hàng Con Cưng. Ảnh: MV.

Do ngày đầu tiên bán các mặt hàng rau củ nên chưa nhiều loại thực phẩm thiết yếu chuyển về một số cửa hàng Con Cưng. Ảnh: MV.

Trước khi vào mua hàng, khách đều được hướng dẫn theo quy trình “5K”, khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn đầy đủ để phòng chống dịch Covid -19

Khách hàng ghé mua mặt hàng rau tại Con Cưng vì thấy giá cả hợp lý. Ảnh: MV.

Khách hàng ghé mua mặt hàng rau tại Con Cưng vì thấy giá cả hợp lý. Ảnh: MV.

Được biết, trên địa bàn TP.HCM hiện có 50 cửa hàng của Con Cưng sẽ thí điểm bán hàng thực phẩm rau củ để phục vụ người dân.

Dự kiến, chuỗi cửa hàng Con Cưng cung ứng từ 7 - 10 tấn rau củ/ngày và những ngày tới triển khai 150 cửa hàng thì sản lượng rau củ quả sẽ tiếp tục tăng lên.

Tại TP.HCM hiện có 50 cửa hàng của Con Cưng sẽ thí điểm bán hàng thực phẩm rau củ để phục vụ người dân. Ảnh: MV.

Tại TP.HCM hiện có 50 cửa hàng của Con Cưng sẽ thí điểm bán hàng thực phẩm rau củ để phục vụ người dân. Ảnh: MV.

Ngoài Con Cưng còn có một số chuỗi cửa hàng khác cũng bán thực phẩm rau củ quả và đông lạnh.

Đây là những điểm bán thực phẩm rau củ quả mới được Sở Công thương TP.HCM cho phép bán để giảm tải áp lực cho các hệ thống siêu thị, cửa hàng bách hóa tiện lợi.

Giá rau củ tại Con Cưng tương đương với các hệ thống siêu thị, bách hoá tiện lợi. Ảnh: MV.

Giá rau củ tại Con Cưng tương đương với các hệ thống siêu thị, bách hoá tiện lợi. Ảnh: MV.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng cho phép hệ thống bưu điện gồm Viettel Post và VN Post tổ chức 90 điểm bán hàng hoá, lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Tất cả những điểm bán hàng mới này đều bán hàng bình ổn giá, tương đương với các hệ thống siêu thị, bách hoá tiện lợi.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hải Phòng khởi công dự án sản xuất vật liệu phân hủy hơn 2 nghìn tỷ

Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm