| Hotline: 0983.970.780

Côn trùng lạ 'tấn công' nhà dân ở Phú Yên là bọ đậu đen

Thứ Bảy 08/06/2019 , 14:43 (GMT+7)

Sau khi đi kiểm tra thực tế cùng cơ quan chức năng, lãnh đạo Chi cục Trồng trọt-BVTV Phú Yên xác định côn trùng lạ “tấn công” nhà dân ở huyện Sông Hinh là bọ đậu đen.

Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt-BVTV Phú Yên, bọ đậu đen không gây hại cho cây trồng.

Côn trùng lạ tấn công nhà dân ở huyện Sông Hinh được xác định là bọ đậu đen. Ảnh: Trung Thi.

Trước đó, gần một tuần nay cuộc sống của người dân ở khu phố 8 và 9, thị trấn Hai Riêng (Sông Hinh) bị đảo lộn vì bị một loại côn trùng lạ “tấn công” vô nhà. Chúng có kích thước nhỏ như con mạt, màu xám bóng, có mùi hôi tanh nồng nặc. Khi côn trùng tiếp xúc với da người thì xảy ra hiện tượng ngứa ngáy, khó chịu.

Theo người dân nơi đây, loại côn trùng này xuất hiện khoảng 5 ngày nay, nhất là vào sáng sớm chúng xuất hiện nhiều trên mặt đất. Đến khi có ánh nắng, chúng di chuyển đến những chỗ mát tập trung thành vệt dài hay hình tròn ở các chuồng trại, bếp núc và vào trong nhà dân.

 “Chúng di chuyển khá nhanh bằng nhiều hình thức như nhảy, bay hoặc bò. Dù chúng tôi đã đóng cửa để ngăn chặn, nhưng chúng vẫn luồn lách qua khe, chui rúc vào mọi ngõ ngách trong nhà. Các biện pháp nhằm tiêu diệt như dội nước sôi, phun thuốc diệt côn trùng những vẫn không thuyên giảm”, ông Nguyễn Cộng ở khu phố 9 cho biết.

Còn bà Võ Thị Yên, khu phố 8, cho hay: Côn trùng này lần đầu tiên tôi thấy. Chẳng biết chúng chui từ đầu ra, nhưng khiến cuộc sống bà con đảo lộn. Nhiều người ngửi thấy mùi tanh là muốn nôn. Những ngày qua chúng tôi rất khổ cực thì phải thường xuyên quét dọn, chứ không thể nào vào nhà được.

Cuộc sống người dân ở thị trấn Hai Riêng bị đảo lộn vì bọ đậu đen. Ảnh: Trung Thi.

Sáng 8/6, liên lạc với ông Đào Phi Long, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Sông Hinh cho biết, về hướng xử lý côn trùng bọ đậu đen đơn vị đã có văn bản gửi Trung tâm y tế dự phòng tỉnh xin ý kiến. Vì hiện nay các hóa chất được giao chỉ xử lý tiêu diệt 2 loại đó là muỗi sốt rét và muỗi sốt xuất huyết. Còn các loại khác không có thuốc mà làm.

Do đó biện pháp trước mắt, Trung tâm y tế huyện Sông Hinh khuyến cáo người dân xử lý thủ công bằng cách dọn dẹp và vệ sinh môi trường xung quanh, tìm ổ trú của nó vào buổi sáng để đốt tiêu diệt. Còn ban đêm thì nên tắt điện trong nhà, thắp điện bên ngoài để dẫn dụ ánh sáng cho chúng bay ra ngoài. Còn lỡ chúng bay vào nhà bị mình hốt và lau chùi sạch sẽ.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Sông Hinh, đối với côn trùng này hiện tại không có văn bản, chứng cứ nào nói rằng chúng gây bệnh, truyền bệnh cho người. Về diễn biến côn trùng này, theo người dân, hiện đã giảm, nguyên nhân có thể 2 ngày nay thời tiết bắt đầu nắng nóng. Còn những hôm trước trời mưa ẩm nên chúng xuất hiện nhiều.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm