| Hotline: 0983.970.780

Công an quận Hoàng Mai sẽ rà soát, kiểm tra chung cư Gelexia Riverside

Thứ Ba 27/04/2021 , 15:26 (GMT+7)

Công an quận Hoàng Mai cho biết sẽ kiểm tra khe hở lớn thông từ tầng 4 đến tầng 31 tại chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh, bởi nguy hiểm khi hỏa hoạn.

Nhiều cư dân tại chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh bức xúc vì tòa nhà còn nhiều vấn đề tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: QD.

Nhiều cư dân tại chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh bức xúc vì tòa nhà còn nhiều vấn đề tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: QD.

“Theo tôi biết thì các tầng dịch vụ thương mại ốp kính thường sẽ bắn dầm sắt vào phần bê tông, sau đó sẽ sử dụng các thiết bị để treo kính lên. Như thế thì bao giờ cũng tạo ra một khe hở giữa sàn tầng với phần kính đó. Đúng ra những khe hở đó thì phải bịt lại để tránh việc rơi đồ vào đó”, Trung tá Nguyễn Hùng Nam, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai nói.

Ông Nam đưa ra phát ngôn trên sau khi Báo NNVN cung cấp thông tin về khe hở lớn thông từ tầng 4 đến tầng 31 tại toà CT1, chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến hàng nghìn cư dân.

Phó trưởng công an quận Hoàng Mai cho biết sẽ cho cán bộ địa bàn rà soát, làm rõ vấn đề này.  

Thực tế, khe hở ở toà CT1 có khá nhiều đồ rơi vào như: vỏ bánh kẹo, bao thuốc lá, đồ chơi trẻ em…

“Khe hở này đã tiềm ẩn nguy cơ dẫn khói lên các tầng, giờ lại còn đầy đồ rơi vào đây, nhiều người ý thức không tốt cứ tiện là vứt đồ vào đây. Chúng tôi vào ở rồi thì chủ đầu tư và ban quản trị toà nhà vô trách nhiệm với môi trường sống của cư dân như thế này là không thể được”, ông Vũ An, cư dân toà CT1 bức xúc. 

Khe hở lớn thông từ tầng 4 đến tầng 31 tại chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: QD.

Khe hở lớn thông từ tầng 4 đến tầng 31 tại chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: QD.

Các tòa nhà chung cư đều phải được cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định, cho tới khi đảm bảo an toàn mới được phép bàn giao cho cư dân vào ở. Vậy nhưng, nguy hiểm từ khe hở này nếu xảy ra hoả hoạn vẫn luôn rình rập hàng nghìn cư dân trong nhiều năm qua. Nhiều cư dân đặt câu hỏi “chủ đầu tư đã làm cách nào để qua mặt các cơ quan chức năng?”

Báo NNVN đã nêu chi tiết vấn đề này trong bài “Nguy cơ chết sặc khói khi sống trong một chung cư do Geleximco xây”Cư dân tại toà CT1, chung cư Gelexia Riverside phản ánh về nguy cơ mất an toàn khi tồn tại khe hở khá “thông thoáng” giữa các tầng.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị tới Ban quản trị toà nhà, Ban quản lý tòa nhà yêu cầu Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Geleximco cũng như đơn vị trực tiếp kí hợp đồng bán nhà cho cư dân là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam có giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, họ đã chọn cách phớt lờ, không đưa ra phương án xử lý. Các hộ dân bức xúc vì cho rằng chủ đầu tư coi thường tính mạng cư dân.

Hàng nghìn cư dân toà nhà CT1 giờ chỉ có thể hi vọng ở sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sớm xử lý dứt điểm nguy cơ mất an toàn trong phòng cháy chữa cháy ở toà nhà này.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.