| Hotline: 0983.970.780

Đã hút hết 10.000 lít dầu trong tàu vận tải mắc cạn trên biển Đề Gi

Thứ Ba 27/10/2020 , 09:33 (GMT+7)

Khi tàu vận tải Nam Khánh bị mắc cạn, trong tàu có khoảng 10.000 lít dầu, hiện số dầu này đã được hút hết, tránh sự cố tràn dầu ra biển.

Theo Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, đến chiều 26/10, việc hút dầu trong tàu vận tải Nam Khánh bị mắc cạn ở vùng biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định) đã hoàn tất.

Theo ông Chinh, có khoảng 10.000 lít dầu được hút khỏi tàu vận tải đã đưa lên bờ an toàn, đơn vị cứu hộ đang chuẩn bị các phương án để trục vớt tàu bị nạn.

Tàu vận tải Nam Khánh bị mắc cạn trên vùng biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tàu vận tải Nam Khánh bị mắc cạn trên vùng biển Đề Gi thuộc xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Như NNVN đã thông tin, trước đó, vào ngày 24/10, tàu Nam Khánh thuộc Công ty TNHH vận tải Nam Khánh đang chở 1.812 tấn bột mì từ cảng Quy Nhơn về Hải Phòng. Khi đi qua vùng biển Đề Gi thì tàu bị hỏng hệ thống điện, thả trôi tự do nên đã va phải đá ngầm dẫn đến vỡ mũi tàu.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh huy động cán bộ, chiến sĩ cùng ngư dân trong vùng dùng ca nô ra tiếp cận tàu mắc cạn cách bờ khoảng 300m, đưa toàn bộ 10 người trên tàu vào bờ an toàn.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.