| Hotline: 0983.970.780

Đầm Sam - Chuồn thành đầm rác

Chủ Nhật 16/06/2013 , 08:25 (GMT+7)

Với tình trạng xả rác thãi bừa bãi, người dân đang “giết” chết khu đầm cũng như đang cướp đi sự sống của chính mình!

Đầm Sam - Chuồn (huyện Phú Vang) là một trong những hệ thống đầm phá quan trọng của tỉnh TT- Huế. Thế nhưng, những năm trở lại đây, với tình trạng xả rác thãi bừa bãi, người dân đang “giết” chết khu đầm cũng như đang cướp đi sự sống của chính mình!

Nói hệ thống đầm Sam - Chuồn quan trọng là bởi nơi đây không chỉ cung cấp sản vật, nuôi trồng thủy sản của hàng nghìn hộ dân thủy diện bao đời sống ven đầm phá mà còn là một khu du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút nhiều du khách, mang lại nguồn thu cho nhiều địa phương ven đầm phá.

Những ngày nắng nóng, tình trạng ô nhiễm dường như nặng nề hơn ở đầm Chuồn. Có mặt tại thôn Định Cư (xã Phú An, huyện Phú Vang), là khu vực chính của đầm Chuồn, nếu nói đây là bãi rác của thôn Định Cư cũng không sai chút nào, rác thải chất đống, bốc mùi, trải dài cả hàng trăm mét, từ trên đê, dưới nước, lấn sâu vào phá. Nhiều hộ dân cho biết, vào thời điểm nước rút, khu vực này chẳng khác gì một “đầm” rác.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây, khu vực này từng có một bãi tập kết, chứa rác sinh hoạt của hơn 250 hộ dân sống ven đầm Chuồn. Tuy nhiên, qua thời gian, bãi rác bị xuống cấp, rác thải tồn đọng bấy lâu dần dần lan ra cả một khu đầm.

Chính vì không có bãi rác, cũng không có người thu gom nên hầu như toàn bộ rác thải sinh hoạt của người dân đều được đổ thẳng ra đầm, mặc cho ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của chính họ.

Một bằng chứng rõ ràng nhất cho sự ô nhiễm là môi trường nuôi trồng thuỷ sản ở đây xuống cấp ngày một nhanh hơn. Toàn xã có hơn 200 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, nhưng thường xuyên xuất hiện dịch bệnh, năng suất, sản lượng thấp, nhiều diện tích mặt nước phải bỏ không vì quá ô nhiễm.

Đặc biệt, rác thải cũng đã làm ảnh hưởng lớn đến mỹ quan của đầm Chuồn, nhiều du khách tỏ ra không hài lòng, làm cản trở đến tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở đây.

Ông Phan Cử (trú đường Trần Cao Vân, TP. Huế), một khách quen của hệ thống du lịch nhà chồ (nhà trên mặt phá), cho biết: “Được thiên nhiên ưu đãi cho hệ thống đầm phá mênh mông, sản vật phong phú nhưng người dân không biết giữ gìn, cứ vứt rác bừa bãi, nếu không ngăn chặn thì chẳng bao lâu đầm Chuồn sẽ trở thành khu đầm rác".

Từ nhiều năm nay, vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải đã trở thành vấn nạn ở xã Phú An. Không riêng gì khu vực đầm Chuồn mà ở 3 thôn còn lại, đó là Triều Thủy, An Truyền và Đồng Miệu cũng chung tình trạng ô nhiễm rác tương tự, đặc biệt là khu vực chợ và xung quanh chợ làng Chuồn.

Rác thải vẫn không được đổ cố định ở bãi tập kết, thêm vào đó là thời gian vận chuyển đi tiêu hủy quá lâu nên tình trạng ô nhiễm càng nặng nề hơn. Toàn xã hiện có hai bãi tập kết rác, nhưng do vị trí nằm quá xa, thêm vào đó là không có người thu gom nên người dân cứ thế đổ rác bừa bãi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Đề, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, cho biết: "Tháng 3/2013, chính quyền xã cũng đã triển khai đề án thu gom rác thải sinh hoạt tại địa phương và đã tiến hành thí điểm mô hình tại địa bàn thôn Triều Thủy. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa mấy đồng tình với khoản lệ phí thu gom rác hằng tháng, trong khi nguồn kinh phí của xã là hạn chế và việc đầu tư cho đề án này là quá lớn".

Ông Đề cho biết thêm, riêng vấn đề ô nhiễm rác thải ở đầm Chuồn thì hiện tại phía chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch thành lập đội thu gom bằng thuyền và sẽ triển khai trong tháng 6 này.

Bên cạnh đó, UBND huyện Phú Vang cũng đã có kế hoạch đầu tư 40 triệu đồng làm kinh phí đầu tư thu gom rác. Tuy nhiên, đến nay phía xã vẫn chưa nhận được nguồn kinh phí, trong khi tính đến thời điểm hiện tại, xã đã trích ngân sách hơn 70 triệu đồng để thực hiện đề án vệ sinh môi trường tại địa phương.

Ngoài đầm Chuồn, hệ thống đầm Sam, đầm Hạ Đạo của huyện Phú Vang, tình trạng ô nhiễm cũng diễn ra trầm trọng với hàng trăm hecta diện tích mặt nước bị “đầu độc”, nghề nuôi trồng thủy sản cũng bị kiệt quệ, kế sinh nhai của chính người dân cũng bị đe dọa nghiêm trọng.

+ Hiện tại, ở TT- Huế, việc thu gom, xử lý rác thải mới chỉ thực hiện ở hơn 20 xã trong tổng số hơn 100 xã, đạt khoảng 20%. Ở nhiều huyện, thị, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt còn rất hạn chế. Tình trạng thiếu kinh phí cũng khiến cho một số xã đã thành lập được tổ, đội thu gom rác thải nhưng đành phải dừng hoạt động hoặc hoạt động không thường xuyên.

+ Hệ thống đầm Sam - Chuồn trải dài trên địa bàn các xã Phú An, Phú Mỹ, Phú Xuân và thị trấn Thuận An với tổng diện tích gần 2.000 ha, nơi có nhiều loài thủy sản phong phú và có tính đa dạng sinh học cao. Trên hệ thống đầm này có khoảng hơn 1.000 hộ dân tham gia sản xuất khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm