| Hotline: 0983.970.780

Đất ‘lậu’ tuồn vào công trình do huyện Phù Mỹ làm chủ đầu tư

Thứ Sáu 12/03/2021 , 13:08 (GMT+7)

UBND huyện Phù Mỹ vừa xử phạt 2 doanh nghiệp khai thác đất ‘lậu’ để san lấp mặt bằng công trình do huyện làm chủ đầu tư và truy trách nhiệm cán bộ liên quan.

Đất 'lậu' tuồn vào công trình Nhà nước

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp giai đoạn 2 do UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ được giao nhiệm vụ đại diện cho chủ đầu tư.

Cuối năm 2020, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp giai đoạn 2. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín, Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại tổng hợp Thịnh Hưng (viết tắt là Công ty Thịnh Hưng) và Công ty TNHH Sản xuất-Xây dựng tổng hợp Đức Việt (viết tắt là Công ty Đức Việt) trúng thầu theo hợp đồng trọn gói với giá trúng thầu hơn 12,3 tỷ đồng.

Sau khi trúng gói thầu nói trên, Công ty Thịnh Hưng và Công ty Đức Việt không tuân thủ quy định của chủ đầu tư, đã khai thác đất trái phép để thi công san lấp mặt bằng dự án. Vị trí khai thác đất trái phép đầu tiên được xác định là tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) với diện tích hàng ngàn m2 do Công ty Đức Việt thực hiện, đất bị đào sâu hơn 1m. Đây là khu đất đồi nằm sát rừng keo của người dân địa phương.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, Bình Định) đến tận hiện trường chứng kiến cảnh Công ty Đức Việt khai thác đất trái phép. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, Bình Định) đến tận hiện trường chứng kiến cảnh Công ty Đức Việt khai thác đất trái phép. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo UBND xã Mỹ Hiệp đã tiếp cận hiện trường và xác nhận việc khai thác đất tại vị trí nói trên của Công ty Đức Việt là trái quy định. “Chưa có cơ quan nào cấp phép khai thác đất tại khu vực này cả. Dự án thi công hạ tầng do huyện làm chủ đầu tư và quản lý, xã không có tham gia. Chúng tôi không biết việc doanh nghiệp khai thác đất ở đây, nếu biết xã lập biên bản xử lý ngay”, ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp, nói.

Còn ông Phạm Đức Dũng, Giám đốc Công ty Đức Việt, thì chống chế: “Chủ đầu tư giao cho đơn vị thi công tự tìm nguồn đất để san lấp mặt bằng. Do không có mỏ đất nên chúng tôi đã tự ý khai thác tại khu vực đất có sổ đỏ của người quen để thi công dự án”.

Điểm khai thác đất trái phép tiếp theo là khu vực đồi Bằng Đầu, vùng đất giáp ranh giữa xã Mỹ Hiệp và xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) do Công ty Thịnh Hưng thực hiện. Lợi dụng việc thi công mặt bằng, mở rộng đường vào dự án khai thác đá của một doanh nghiệp khác, Công ty Thịnh Hưng đã “băm vằm” cả vùng đất, dùng xe tải hạng nặng chở đất san lấp công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp (giai đoạn 2) mà đơn vị này trúng thầu nhưng chưa được sự đồng ý của chủ đầu tư.

Diện tích đất Công ty Đức Việt khai thác trái phép tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) rộng đến hàng ngàn m2, đất bị đào sâu hơn 1m. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Diện tích đất Công ty Đức Việt khai thác trái phép tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) rộng đến hàng ngàn m2, đất bị đào sâu hơn 1m. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trong khi tại biên bản do đại diện chủ đầu tư dự án và đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH Tư vấn-Xây dựng và Môi trường Nam Phương ký vào tháng 6/2020, có nêu nội dung thống nhất đất được dùng để san lấp mặt bằng dự án công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp giai đoạn 2  phải được lấy tại mỏ đất thôn Đại Sơn (xã Mỹ Hiệp).

Xử lý nghiêm doanh nghiệp sai phạm và cán bộ liên quan

Trước những sai phạm của Công ty Đức Việt và Công ty Thịnh Hưng, UBND huyện Phù Mỹ đã ra quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp nói trên và truy trách nhiệm các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Theo ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, UBND huyện này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Thịnh Hưng và Công ty Đức Việt về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp), không có giấy phép khai thác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Khu vực Công ty Đức Việt khai thác đất để san lấp mặt bằng dự án công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp giai đoạn 2 chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Khu vực Công ty Đức Việt khai thác đất để san lấp mặt bằng dự án công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Hiệp giai đoạn 2 chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo đó, Công ty Thịnh Hưng bị phạt số tiền 90 triệu đồng và tịch thu toàn bộ khoáng sản đã khai thác được quy đổi bằng tiền. Công ty Đức Việt bị phạt số tiền 90 triệu đồng và tịch thu toàn bộ khoáng sản đã khai thác được quy đổi bằng tiền.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Hồ Ngọc Chánh, thừa nhận để xảy ra tình trạng khai thác đất “lậu” thi công công trình, trách nhiệm quản lý thuộc về UBND huyện Phù Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền cấp huyện đã có văn bản chỉ đạo giao các địa phương trực tiếp quản lý đất đai, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã. “Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ đã nêu rõ quan điểm nơi nào để khai thác khoáng sản trái phép, người đứng đầu chính quyền địa phương nơi đó phải chịu trách nhiệm”, ông Chánh nói.

Đất khai thác trái phép sẽ được đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá có đạt tiêu chuẩn san lấp mặt bằng hay không. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đất khai thác trái phép sẽ được đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá có đạt tiêu chuẩn san lấp mặt bằng hay không. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Cũng theo ông Chánh, đối với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ, đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án, UBND huyện sẽ tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan này. “Sau khi xử lý 2 doanh nghiệp vi phạm, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành và đơn vị liên quan. Ai vi phạm thì phải chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật, kiên quyết phải xử lý nghiêm”, ông Hồ Ngọc Chánh khẳng định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.