| Hotline: 0983.970.780

Để công nghiệp văn hóa Hà Nội phát triển xứng tầm

Thứ Sáu 08/12/2023 , 13:46 (GMT+7)

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất những định hướng mang tính chiến lược cho phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội trong thời gian tới.

Đánh thức di sản

Trước đó vào ngày 17 đến ngày 26/11, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 đã tạo một tạo sức hút lớn với công chúng. Lần đầu tiên, tháp nước Hàng Đậu tưởng như đã “ngủ quên”, di sản công nghiệp nhà máy Xe lửa Gia Lâm, đầu máy hơi nước Tự Lực… được khoác “áo mới”, trở nên hấp dẫn và lôi cuốn.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, Hà Nội với số lượng di sản văn hóa đồ sộ, đồng thời lại là nơi tập trung đông đảo giới nghệ sĩ, nhà sáng tạo; hội tụ số lượng lớn thiết chế văn hóa là các nhà hát, bảo tàng, rạp chiếu phim… Hà Nội đang có nguồn lực lớn để phát triển công nghiệp văn hóa. 

Tour đêm Tinh Hoa Đạo Học diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Tour đêm Tinh Hoa Đạo Học diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Giáo sư, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính cho biết, khái niệm di sản công nghiệp còn khá mới mẻ, thậm chí chưa được đưa vào trong văn bản pháp quy như Luật Di sản. Để sử dụng những di sản công nghiệp này một cách hiệu quả, nên có cơ chế cho loại hình này.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất những định hướng mang tính chiến lược cho phát triển công nghiệp văn hóa, hy vọng sẽ tạo thêm hành lang để Hà Nội có thế tái thiết được những không gian văn hóa sáng tạo mới từ "khối di sản cũ".

Trở thành trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa cả nước

Xác định văn hóa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, TP Hà Nội luôn quan tâm phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hà Nội cũng là địa phương duy nhất xây dựng nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa, đó là Nghị quyết 09-NQ/TU Về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, tạo lập môi trường văn hoá văn minh, thanh lịch, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống ngàn năm văn hiến. 

Tour du lịch đêm 'Giải mã Hoàng Thành Thăng Long' thu hút được đông đảo du khách đến trải nghiệm.

Tour du lịch đêm "Giải mã Hoàng Thành Thăng Long" thu hút được đông đảo du khách đến trải nghiệm.

Tại Điều 23 trong Dự thảo đang lấy ý kiến, có các quy định cho các khu vực phát triển văn hóa cho Thủ đô; ưu đãi các dự án đầu tư mới vào các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, du lịch văn hóa. Dự thảo cũng có các quy định đặc thù như thành lập Quỹ Bảo tồn di sản và phát triển văn hóa Thủ đô.

Theo kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo thêm cơ chế để Hà Nội phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có về di sản, tài nguyên thiên nhiên, con người - đó là những nghệ nhân, nghệ sĩ - kích thích sự sáng tạo, đổi mới...

“Thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo” trong lĩnh vực thiết kế, đó là động lực để Hà Nội phát huy vai trò sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Thiết kế luôn có mặt ở kiến trúc, thời trang, mỹ thuật, âm nhạc... Để làm được điều đó, Hà Nội cần có các không gian, cơ chế, chính sách phù hợp để kích thích, lan tỏa sự sáng tạo, từ đó góp phần phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều quy định bám sát thực tiễn đời sống văn hóa, hy vọng sẽ tạo thêm nguồn lực để công nghiệp văn hóa Hà Nội phát triển xứng tầm trong thời gian tới”, Giáo sư, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính bày tỏ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, cho rằng, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều quy định mang tính đột phá, tạo cơ hội phát triển xứng tầm cho Hà Nội cũng như góp phần thúc đẩy liên kết và phát triển Vùng Thủ đô.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, bên cạnh việc ban hành các Nghị quyết, kế hoạch để đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều nội dung mang tính đột phá đang được kỳ vọng sẽ tạo thêm "nguồn lực thể chế" để Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa xứng tầm.

Xem thêm
Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục

Đàm Vĩnh Hưng nhận bằng kỷ lục 'Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc' tại liveshow 'Ngày em thắp sao trời'.

Mbappe sẽ thi đấu ở vị trí nào khi gia nhập Real Madrid?

Tiền đạo Mbappe vừa đăng tải bài viết chia tay CLB PSG vào rạng sáng nay, bến đỗ tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ là CLB Real Madrid.

Quảng Trị Marathon 2024: Chốt phương án bảo đảm an toàn cho vận động viên

Sau khi thực địa đường chạy, Ban tổ chức Quảng Trị Marathon 2024 - Hành trình về Đất lửa đã thống nhất các phương án đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.